Ứng viên nặng ký cho ghế Thủ tướng Anh là ai?

(Baonghean.vn) - Ngay sau thông tin Thủ tướng David Cameron tuyên bố từ chức, nhà cái Ladbrokes dự đoán ông Boris Johnson, cựu thị trưởng London, người dẫn đầu chiến dịch kêu gọi Anh rời EU, khả năng cao là người kế nhiệm Thủ tướng Cameron, Reuters đưa tin.

Cựu thị trưởng London Boris Johnson, ủng hộ rời khỏi EU, cùng vợ tại một điểm bỏ phiếu ở bắc London ngày 23/6. Ảnh: Reuters.
Cựu thị trưởng London Boris Johnson, ủng hộ rời khỏi EU, cùng vợ tại một điểm bỏ phiếu ở bắc London ngày 23/6. Ảnh: Reuters.

Ladbrokes đưa ra tỷ lệ đặt cược cho ông Johnson là 1 ăn 1. Ngoài ra, nhà cái này con đưa ra hai lựa chọn khác là Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May, 1 ăn 3, và Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove, 1 ăn 5.

Ông Johnson từng là thị trưởng London trong 8 năm. Ông dẫn đầu chiến dịch rời EU với tham vọng chính trị của riêng mình. 

Nếu chính trị gia này đảm nhận chức Thủ tướng Anh, chúng ta có thể "chờ đợi" một thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của đảo quốc sương mù với EU bởi ông Johnson là người có quan điểm tương đối cực đoan với liên minh.

Cụ thể, cựu thị trưởng London từng ví EU như Hitler. Theo ông Johnson, từ năm 2000, lịch sử châu Âu liên tục ghi nhận những nỗ lực lặp đi lặp lại để quy tụ "lục địa già" dưới một chính phủ duy nhất nhằm ganh đua với đế chế La Mã. 

Ông Boris Johnson, cựu Thị trưởng thành phố London. Ảnh: SIPA.
Ông Boris Johnson, cựu Thị trưởng thành phố London. Ảnh: SIPA.

Ông Johnson tuyên bố: “Napoleon, Hitler và nhiều người khác từng cố gắng làm điều này và nó đều kết thúc một cách bi thảm. EU đang thực hiện một nỗ lực tương tự với các phương pháp khác nhau”.

Quan điểm của Boris Johnson trùng với Donald Trump - ứng viên chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ, tin rằng Vương quốc Anh “có thể phát triển mạnh hơn trước” nhờ rời EU. 

Nếu Johnson trở thành Thủ tướng Anh và Trump trở thành Tổng thống Mỹ thì có lẽ thế giới sẽ chứng kiến một sự thay đổi đáng kể trong trật tự quyền lực trên hành tinh này.

Hà Chi 

(Tổng hợp) 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.