Xuýt xoa trước tài năng chàng họa sĩ không tay

Sinh ra với dị tật và không có đôi bàn tay nhưng một chàng trai 23 tuổi người Ba Lan đã không để số phận đánh bại mình mà vẫn theo đuổi giấc mơ trở thành họa sỹ, để rồi giờ đây chàng trai này có thể vẽ tranh đẹp mắt và tài tình mà không cần đôi tay.

Mariusz Kedzierski, 23 tuổi, sống tại thành phố Swidnica (Ba Lan) bị dị tật bẩm sinh nên ngay từ khi sinh ra đã không có đôi bàn tay. Đã từng rất thất vọng về dị tật mà mình phải mang, nhưng Mariusz đã không đầu hàng số phận.

“Trong quá khứ, tôi đã từng nhiều lần tự hỏi bản thân và hỏi Chúa, “tại sao lại là tôi?”. Nhưng khi tôi chấp nhận bản thân, tôi nhận ra rằng nếu tôi không sinh ra với đôi tay dị tật, có thể tôi sẽ không làm được những điều như hiện nay”.

Mariusz đã phải mất rất nhiều thời gian để tập được tư thế cầm bút vẽ phù hợp nhất
Mariusz đã phải mất rất nhiều thời gian để tập được tư thế cầm bút vẽ phù hợp nhất.

Vượt lên số phận và sự bất tiện của cuộc sống không có đôi tay, Mariusz đã quyết định theo đuổi giấc mơ trở thành một họa sỹ, vì vậy chàng trai này bắt đầu tự học vẽ. Ban đầu, Mariusz gặp rất nhiều khó khăn để có được tư thế cầm viết vẽ thuận tiện nhất, nhưng rồi sau đó, anh bắt đầu làm quen với tư thế cầm viết để vẽ tranh. Sau một thời gian tự học vẽ, Mariusz đã theo học tại Học viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thiết kế ở thành phố Wroclaw.

Giờ đây, Mariusz đã có thể vẽ được những bức tranh tuyệt đẹp, những bức chân dung chân thật bằng viết chì. Một trong những bức chân dung của Mariusz đã giúp anh giành được giải Nhì tại Giải thưởng Nghệ sĩ toàn cầu diễn ra tại Vienna (Áo) vào năm 2013.

Mariusz thường phải mất ít nhất 20 tiếng cho mỗi bức tranh của mình.
Mariusz thường phải mất ít nhất 20 tiếng cho mỗi bức tranh của mình.

Dĩ nhiên, với tình trạng của mình, Mariusz không dễ dàng gì khi hoàn thành những bức ảnh. Mỗi bức tranh khiến chàng trai này phải mất ít nhất 20 giờ để hoàn thiện, trong đó bức tranh phức tạp nhất đã khiến Mariusz mất lên đến 100 giờ. Trong hơn 7 năm qua kể từ khi theo đuổi nghiệp vẽ, Mariusz đã sử dụng 15.000 giờ để vẽ và hoàn thành hơn 700 bức tranh.

Mới đây, Mariusz đã thực hiện dự án với tên gọi “Mariusz Draws” - anh đã đi xuyên châu Âu để vẽ tranh trên đường phố tại các thành phố lớn như Berlin (Đức), Amsterdam (Hà Lan), London (Anh), Paris (Pháp)...

Xuyên châu Âu để vẽ tranh trên đường phố
Xuyên châu Âu để vẽ tranh trên đường phố

“Tôi muốn tạo cảm hứng cho mọi người, cho họ thấy rằng giới hạn chỉ nằm trong đầu óc chúng ta”, Mariusz chia sẻ. “Tôi nghĩ tài năng của mình chính là tinh thần của đôi tay. Mọi thứ đến với tôi một cách tự nhiên nên không thể nói được rằng cuộc sống của tôi khó khăn hay đơn giản hơn khi không có đôi tay”.

“Tôi có một thông điệp gửi đến mọi người, không chỉ những người bị khuyết tật, hãy chiến đấu cho giấc mơ của mình và sống cho chính mình, một cuộc sống vĩ đại. Làm những điều mà người khác sợ làm, đừng lãng phí thời gian vì đó là điều vô giá”, Mariusz chia sẻ. Sau khi đã trở thành một họa sỹ, Mariusz cho biết anh hy vọng có thể trở thành một nhà hùng biện trong tương lai để giúp anh có thể truyền cảm hứng cho những người không may mắn như anh hoặc đang mất tự tin vào bản thân.

Một vài bức tranh vẽ của Mariusz:

 
 
 
 

Theo Earthables

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.