Người khổng lồ xanh phiên bản đời thực tuyên chiến với IS

Anh chàng Sajad Gharibi, có vóc dáng giống hệt Người khổng lồ xanh Hulk trong phim ảnh, gia nhập lực lượng Iran tham chiến ở Syria để chống lại IS.

nguoi-khong-lo-xanh-phien-ban-doi-thuc-tuyen-chien-voi-is

Chàng trai Iran được mệnh danh là người khồng lồ xanh phiên bản đời thực sẽ tham chiến ở Syria để chống lại IS. Ảnh: Instagram

Theo BBC, Sajad nói rằng mình gia nhập các lực lượng chiến đấu của Iran vì muốn bảo vệ những người Hồi giáo dòng Shiite đang sinh sống tại Syria khỏi IS và những kẻ tấn công khác.

Phần lớn dân số Syria là người Hồi giáo theo dòng Sunni trong khi tại Iran, phần lớn dân số theo dòng Shiite. Đây là hai nhánh chính của Hồi giáo. 

Sự chia rẽ này bắt nguồn từ bất đồng liên quan đến việc quyết định ai sẽ là người lãnh đạo cộng đồng người Hồi giáo sau khi Nhà tiên tri Mohammed, người sáng lập ra tôn giáo này, qua đời năm 632.

Sajad Gharibi nặng 155 kg, có thể nâng mức tạ 175 kg. Anh là vận động viên cử tạ, kiêm huấn luyện viên thể hình và quyền anh. Sajad cho biết sức mạnh của mình phần lớn có được do gene.

Có người còn gọi anh là "Hulk Iran" giống nhân vật người khổng lồ xanh trong siêu phẩm bom tấn The Avengers của Hollywood, cũng có người gọi anh là "Hercules Ba Tư", giống anh hùng Hercules trong Thần thoại Hy Lạp. 

Tài khoản Instagram của chàng trai 24 tuổi thu hút hơn 100.000 người theo dõi.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.