Nhật: Kẻ tấn công 'muốn loại bỏ người khuyết tật trên thế giới'

(Baonghean.vn) - Truyền thông Nhật Bản đưa tin, kẻ gây ra vụ thảm sát là Satoshi Uematsu, 26 tuổi, một cựu nhân viên của trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri-en. Khi bị bắt, y đã nói 'muốn loại bỏ người khuyết tật trên thế giới'.

Ảnh: NHW News
Xe cứu thương đưa những nạn nhân trong vụ tấn công rạng sáng ngày 26/7 tới bệnh viện. Ảnh: NHW News

Sáng ngày 26/7, nước Nhật không khỏi bàng hoàng trước vụ thảm sát diễn ra lúc 2 giờ 30 phút tại trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri-en  ở tỉnh Kanagawa, phía nam Tokyo, 

Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ, kẻ tấn công đã dùng dao giết chết 19 người và làm khoảng 20 người bị thương, hầu hết trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, kẻ gây ra vụ thảm sát là Satoshi Uematsu, 26 tuổi, một cựu nhân viên của trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri-en. Khi bị cảnh sát bắt, y đã thừa nhận tội ác và nói 'muốn loại bỏ người khuyết tật trên thế giới'.

Trả lời trên kênh NHK, một nhân chứng cho biết, khoảng 3 giờ sáng có một chiếc xe cảnh sát đến trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri-en. Một trong số cảnh sát đã nói với người dân nên về nhà vì tình hình rất nguy hiểm.

Sau đó, nhiều chiếc xe cảnh sát khác đã đến. Một lúc sau thì cảnh sát dẫn một người đàn ông nhuộm tóc, mặc một chiếc áo màu đen và đưa người này đi. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Từ ngày 1/4, trung tâm khuyết tật Tsukui Yamayuri-en của tỉnh Kanagawa đang tiếp nhận 149 bệnh nhân, tuổi từ 19 đến 75. Nhiều người đã ở đây trong nhiều thập kỷ. Tsukui Yamayuri-en với một phòng khám, một hồ bơi và phòng tập thể dục, cũng cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà. 

Được biết, nước Nhật từng xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao nhưng vụ tấn công ngày 26/7 được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Vụ gần đây nhất diễn ra vào năm 2008. Ngày 8/6/2008, Tomohiro Kato, một nhân viên có kinh nghiệm 25 năm khi gặp vấn đề trong việc kinh doanh đã cố gắng tự tử bằng cách lái xe tải đâm vào những người đi bộ trước khi xuống xe lấy dao đâm những người khác. Vụ tấn công khiến 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Kato đã bị kết án tử hình vào năm 2011.

Còn năm 2001, Mamoru Takuma, một cựu lao công, 37 tuổi, đã đột nhập vào một trường tiểu học ở Osaka và giết chết 8 người đứa trẻ, làm bị thương hàng chục người khác. Mặc dù kẻ này có tâm lý không bình thường nhưng tòa vẫn kết án tử hình với Takuma và thi hành án năm 2004.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.