Peru: Khánh thành một trong những nhà tù cao nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Một nhà tù xây ở độ cao 4.100 m, nơi nhiệt độ có thể xuống thấp đến mức -14 ºC đã được khánh thành tại  đất nước Peru hôm 9/7.

Là một trong những nhà tù cao nhất thế giới, nhà tù vừa được khánh thành ở Peru được xây gần Cochamarca, một ngôi làng với 1.500 dân cư, cách thủ đô Lima 200 km về phía bắc.

Nhà tù xây ở độ cao 4.100 m, nơi nhiệt độ có thể xuống thấp đến mức -14 ºC vừa được khánh thành tại Peru hôm 9/7. Ảnh: Bộ Nội vụ Peru.
Nhà tù mới xây ở độ cao 4.100 m đã được khánh thành tại Peru hôm 9/7. Ảnh: Bộ Nội vụ Peru.

Theo chính quyền, nhà tù này có diện tích 6 ha với sức chứa lên đến 1.224 phạm nhân cũng như trang bị các tấm pin năng lượng mặt trời.

Tân Tổng thống Pedro Pablo Kuczynski cho biết, ở Peru, các nhà tù thường xuyên trong tình trạng quá tải khi thiếu đến 40.000 buồng giam.

Đây cũng là một trong những chủ đề chính giúp ông Pedro Pablo Kuczynski chiến thắng trong cuộc tranh cử trước đối thủ Keiko Fujimori, con gái của cựu độc tài Alberto Fujimori (1990-2000).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peru Jose Luis Perez Guadalupe tại lễ khánh thành nhà tù. Ảnh: Bộ Nội vụ Peru.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peru Jose Luis Perez Guadalupe tại lễ khánh thành nhà tù. Ảnh: Bộ Nội vụ Peru.

Vào năm 2012, chính phủ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Ollanta Humala, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào ngày 28/7 tới đây, đã từ chối đề nghị của Ủy ban chống tra tấn Liên Hợp Quốc cho đóng cửa 2 nhà tù Challapalca và Yabamayo nằm ở độ cao 4.500 m.

Lý do mà Ủy ban đưa ra là vì điều kiện sống trong 2 nhà tù trên quá nghèo nàn cũng như bị cô lập về địa lý./.

Chu Thanh

(Theo 20Minutes)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.