Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua.

1. Bước tiến mới trong quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục thực hiện hoạt động "sửa sai" ngoại giao trong ngày 27/6, khi gửi lời xin lỗi Nga vì bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của nước này. Diễn biến mới đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia.

Vụ bắn rơi chiếc máy bay Nga đã khiến quan hệ giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng (Nguồn: New York Times)
Vụ bắn rơi chiếc máy bay Nga đã khiến quan hệ giữa nước này với Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng (Nguồn: New York Times)

2. Nước Anh trong cơn rúng động sau quyết định Brexit

Hơn một tuần sau cuộc trưng cầu ý dân lịch sử với gần 52% cử tri Anh bỏ phiếu lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), ngày 2/7, biểu tình đã diễn ra trên khắp nước Anh để bày tỏ sự ủng hộ châu Âu và phản đối Brexit.

Người tham gia biểu tình. (Nguồn: PA)
Người tham gia biểu tình. (Nguồn: EPA)

3. Đánh bom khủng bố tại sân bay của Thổ Nhĩ Kỳ

Rạng sáng ngày 29/6 theo giờ Việt Nam, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã xảy ra các vụ đánh bom liều chết tại sân bay Ataturk, sân bay lớn nhất của nước này ở thành phố Istanbul, làm ít nhất 43 người thiệt mạng  và hơn 200 người khác. 

Chuyển người bị thương đi cấp cứu. (Nguồn: EPA)
Chuyển người bị thương đi cấp cứu. (Nguồn: EPA)

4. PCA đưa ra thời gian ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc 

Trong một tuyên bố, Tòa án Trọng tài Thường trực Liên hợp quốc (PCA) ở La Hay (Hà Lan) cho biết sẽ ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông vào khoảng 11 giờ địa phương (tức 16 giờ giờ Hà Nội) vào ngày 12/7.

Tàu cá Trung Quốc treo ngược cờ Philippines. (Nguồn: BFAR)
Tàu cá Trung Quốc treo ngược cờ Philippines. (Nguồn: BFAR)

5. Tổng thống Obama sẽ tham gia vận động tranh cử cùng bà Clinton

Đây là thông báo mới nhất được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công khai ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ làm đại diện cho đảng này trong cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Tổng thống Obama tham gia vận động tranh cử cùng bà Clinton
Tổng thống Obama và  bà Clinton. Ảnh: AFP

Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.