Các chuyên gia NATO được mời đến Nga để làm gì?

Bộ Quốc phòng Nga dự kiến thảo luận với các chuyên gia quân sự nước ngoài về tình hình trong lĩnh vực an ninh ở châu Âu, cụ thể là vấn đề các chuyến bay của hàng không quân sự trên biển Baltic.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: AP.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov. Ảnh: AP.

Với mục đích này, một nhóm các chuyên viên quân sự của NATO sẽ được mời đến Moskva vào tháng 9, như thông báo của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov.

"Các chuyên viên quân sự NATO được mời đến Moskva vào tháng 9 để tham vấn về bối cảnh chính trị-quân sự tại châu Âu. Trong lĩnh vực này nhiệm vụ ưu tiên theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Nga là mức độ sẵn sàng trên cơ sở tương hỗ đảm bảo các chuyến bay của phi cơ quân sự trên biển Baltic chỉ với bộ thu phát được bật. Với mục đích đó, các chuyên gia của NATO và các quốc gia vùng Baltic mời đến Moskva để tham vấn và hoạch định các biện pháp nhất trí để triển khai sáng kiến ​​này của Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö", Thứ trưởng Antonov tuyên bố.

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.