Mỹ sẽ sử dụng máy bay rải bom hạt nhân B-2 tập trận với Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 11/8 cho biết Mỹ đã cử các máy bay rải bom hạt nhân B-2 tới khu vực đảo Guam thuộc Thái Bình Dương để chuẩn bị cho cuộc tập trận sắp tới với Hàn Quốc. Hãng KCNA cho biết nội dung tập trận sẽ mô phỏng cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhằm vào Triều Tiên.

 Mỹ điều máy bay B-2 đến đảo Guam để chuẩn bị cho cuộc tập trận Mỹ - Hàn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ảnh: AereiMilitari.org
Mỹ điều máy bay B-2 đến đảo Guam để chuẩn bị cho cuộc tập trận Mỹ - Hàn sẽ diễn ra trong thời gian tới. Ảnh: AereiMilitari.org

Trước đó, vào ngày 9/8, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ tuyên bố Mỹ đã điều 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 tới đảo Guam để chuẩn bị cho cuộc tập trận.

Theo KCNA, cuộc tập trận hàng năm diễn ra vào tháng 8 hoặc 9 giữa Mỹ và Hàn Quốc cần được giám sát 1 cách chặt chẽ bởi nó có liên quan đến việc triển khai hàng loạt các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ mà có thể châm ngòi cho 1 cuộc chiến tranh hạt nhân.

Hãng tin KCNA cho biết thêm trong cuộc tập trận sắp tới, Mỹ dự định thực hiện một kế hoạch tấn công hạt nhân bất ngờ để đánh giá khả năng tấn công phủ đầu lên 1 mục tiêu xác định.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã nhiều lần tuyên bố các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc đều mô phỏng một cuộc tấn công nhằm vào Triều Tiên. Tuy nhiên, liên minh Mỹ - Hàn đều khẳng định các cuộc tập trận được tiến hành với mục đích đào tạo các kỹ năng phòng thủ nhằm chống lại các nguy cơ tấn công từ Triều Tiên.

Thanh Hiền

(Theo Sputniknews)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.