Bức tượng Donald Trump khỏa thân được đem bán đấu giá

(Baonghean.vn) - Một bức tượng khỏa thân khắc họa ứng cử viên tổng thống Mỹ - Donald Trump sẽ được sử dụng để bán đấu giá với mục đích hỗ trợ người di cư.

Bức tượng khắc họa Donald Trump ở công viên Quảng trường Liên minh tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.
Bức tượng khắc họa Donald Trump ở công viên Quảng trường Liên minh tại thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Công ty Đấu giá Julien ngày 31/8 cho biết bức tượng với tên gọi là "Hoàng đế không có bi" dự kiến ​​sẽ được bán đấu giá tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 22/10 với giá trị khoảng từ 10-20 nghìn USD.

Các bức tượng khỏa thân của ông Trump đã xuất hiện một cách bất ngờ tại các khu vực công cộng ở New York và 4 thành phố khác của Mỹ vào đầu tháng 8/2016. Các bức tượng đều khắc họa ông Trump với một cái bụng lớn và không có bộ phận sinh dục. Chính nhóm nghệ sĩ vô danh mang tên Indecline đã làm nên những bức tượng này.

Sau đó, hầu hết số tượng Trump khỏa thân đều đã bị tịch thu hoặc tiêu hủy bởi chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bức tượng tại Los Angeles là chiếc duy nhất còn lại, phía công ty Julien cho biết.

Phía công ty Julien cũng cho biết một phần lợi nhuận từ việc bán đấu giá sẽ được chuyển tới Diễn đàn Di trú Quốc gia Mỹ, nhằm ủng hộ cho chiến dịch vận động quyền của người nhập cư tại Mỹ.

Donald Trump không phải là chính trị gia duy nhất xuất hiện tại cuộc đấu giá sẽ diễn ra vào tháng 10/2016 tới đây. Bức tượng "Hillary Clinton can đảm" của Knowledge Bennett dự kiến ​​sẽ bán được với giá trị khoảng 15 nghìn USD, phía công ty Julien cho biết.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.