Indonesia tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

(Baonghean.vn) - Indonesia đã tuyên bố ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cam kết sẽ đóng góp hết mình cho nền hòa bình thế giới.

Indonesia tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Indonesia tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong bài phát biểu ngày 23/9 trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla Muhammad cho biết Liên Hợp Quốc cần cải cách để trở nên mạnh mẽ và phù hợp hơn với các thách thức của thế kỷ 21 và diễn biến thực tế.

Trong số các vấn đề đang phải đối mặt, ông Kalla nhấn mạnh vào cuộc khủng hoảng di cư do các xung đột diễn ra tại Syria, Yemen, Iraq và những nơi khác trên thế giới, cùng với sự biến đổi khí hậu, hoạt động đánh bắt cá không kiểm soát và tội phạm công nghệ cao.

Ông Kalla cũng nhấn mạnh rằng Indonesia sẽ cam kết tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình tại nước mình lên 4.000 nhân viên vào năm 2019 và nỗ lực hết mình trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu.

Ông Kalla cũng cho biết “Là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, Indonesia cho thấy mình luôn thúc đẩy tính dân chủ, khoan dung và yêu chuộng hòa bình thông qua một nền Hồi giáo hiện đại và phụ nữ được trao quyền bình đẳng.”

Việc lựa chọn các thành viên không thường trực thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2019-2020 sẽ được thực hiện vào giữa năm 2019. Ngoài Indonesia, khu vực châu Á-Thái Bình Dương còn có 2 ứng viên khác là Ấn Độ và Việt Nam.

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.