Hàng nghìn người dân Gimcheon phản đối quyết định triển khai THAAD

(Baonghean.vn) - Khoảng 1.000 người dân đến từ phía nam Gimcheon ngày 5/10 đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại trung tâm Seoul để phản đối quyết định triển khai hệ thống THAAD giữa Mỹ và Hàn Quốc tại tỉnh Seongju, tiếp giáp với thành phố Gimcheon.

Người dân Gimcheon tổ chức biểu tình tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 5/10. Ảnh: Yonhap
Người dân Gimcheon tổ chức biểu tình tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 5/10. Ảnh: Yonhap

Những người biểu tình đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ THAAD tại 1 sân golf ở tỉnh Seongju vào cuối năm 2017 để đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đến từ Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ THAAD là yếu tố cốt lõi trong chương trình phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ.

Cư dân thành phố Gimcheon cho rằng hệ thống THAAD có thể sẽ gây ra các mối đe dọa đối với sức khỏe của người dân và làm ảnh hưởng tiêu cực đến các cây trồng nông nghiệp tại khu vực. Ngoài ra, họ cũng lo ngại khu vực Gimcheon có thể sẽ trở thành một mục tiêu quân sự nếu hệ thống THAAD triển khai gần đó.

Một số thành viên của dòng Phật giáo Won cũng đã tham gia vào cuộc biểu tình, làm dấy lên lo ngại rằng việc triển khai hệ thống THAAD có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến các địa điểm hành hương của người dân cách không xa nơi triển khai hệ thống phòng thủ.

Ông Na Young-min, một trong những người dẫn đầu cuộc biểu tình cho biết "Chúng tôi muốn gửi 1 thông điệp rõ ràng tới bà tổng thống về sự thống khổ của người dân Gimcheon." Sau đó, ông Na đã gửi 1 bức thư cho Tổng thống Park Geun-hye nhằm kêu gọi hủy bỏ kế hoạch triển khai.

Trước đó, Tổng thống Park đã nhiều lần bảo vệ việc triển khai hệ thống THAAD chỉ là một "biện pháp tự vệ tối thiểu" nhằm đối phó với mối đe dọa an ninh đang ngày càng tăng cao của Bình Nhưỡng.

Thanh Hiền

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.