Nga nới rộng ngừng bắn nhân đạo tại Syria

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20/10 cho biết Moskva đã quyết định kéo dài thời gian tạm dừng nhân đạo tại thành phố Aleppo, Syria thêm 24 giờ.

Hành lang được mở, cho phép người dân di tản khỏi Aleppo, Syria. Ảnh: Sputnik.
Hành lang được mở, cho phép người dân di tản khỏi Aleppo, Syria. Ảnh: Sputnik.

Ông Shoigu cho biết: "Theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin, Nga quyết định gia hạn thời gian ngừng bắn nhân đạo tại Aleppo thêm 24 giờ đồng hồ. Việc này sẽ tiến hành dưới sự hỗ trợ của chính phủ Syria".

Trước đó, lực lượng không quân Nga và quân đội Syria đã được lệnh tạm dừng tấn công cho đến 19 giờ ngày 20/10 (theo giờ địa phương). Với lệnh ngừng bắn mới này, tiếng súng sẽ không nổ ra tại Aleppo cho đến 19 giờ ngày 21/10 (giờ địa phương).

Những người dân tại Aleppo đã được hướng dẫn di tản khỏi khu vực giao tranh tại thành phố qua 6 hành lang, ngoài ra 2 hành lang khác dành riêng cho phiến quân chịu hàng.

Cộng đồng quốc tế đã và đang có nhiều động thái để nỗ lực chấm dứt xung đột tại Syria và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông này.

Thanh Hiền

(Theo Sputnik)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.