Ai sẽ là Ngoại trưởng trong chính phủ của Donald Trump?

(Baonghean.vn) - Tổng thống đắc cử Donald Trump hiện đang chuẩn bị để hoàn tất những vị trí ngoại giao quan trọng. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani nổi lên như một người có khả năng trở thành Ngoại trưởng dưới quyền ông Trump.

Một quan chức cấp cao của ông Trump cho biết, tuy ông Giuliani có ít kinh nghiệm đối ngoại, nhưng công việc này thực tế không có nhiều cạnh tranh. Một người khác lại cảnh báo John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc có khả năng cao được vào các vị trí chính.

Ông Giuliani, 72 tuổi, cựu thị trưởng, công tố viên liên bang và cố vấn hàng đầu của ông Trump, được biết đến với quan điểm luật pháp và đường lối cứng rắn. 

Ông Bolton đã có nhiều năm kinh nghiệm trong chính phủ liên bang, nhưng ông cũng từng gây ngạc nhiên với một số lập trường cứng rắn của mình khi chủ trương ném bom Iran để ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhà tỉ phú New York cũng đã cân nhắc đưa Richard Grenell làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, một hành động đem lại kinh nghiệm và sự đa dạng cho chính quyền non trẻ của mình. Ông Grenell từng là phát ngôn viên của Mỹ tại Liên Hợp Quốc dưới thời tổng thống George W. Bush và có thể sẽ là người đồng tính công khai đầu tiên bước vào vị trí đối ngoại cấp Nội các.

Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani (giữa) mỉm cười khi rời khỏi Trump Tower hôm 11/11/2016. Ảnh AP
Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani (giữa) mỉm cười khi rời khỏi Trump Tower hôm 11/11/2016. Ảnh AP

Phát ngôn viên Jason Miller cho biết, phó tổng thống đắc cử Mike Pence có thể sẽ cùng tân tổng thống họp tại Trump Tower để cân nhắc “những cái tên” cho chính quyền mới.

Việc lập kế hoạch chuyển tiếp diễn ra trong bối cảnh phản ứng dữ dội và mãnh liệt trước quyết định bổ nhiệm Steve Bannon, một người nổi tiếng bởi những phong trào dân tộc của người da trắng, làm giám đốc chiến lược và cố vấn cấp cao của ông Trump.

Cho đến khi tham gia chiến dịch của ứng viên đảng Cộng hòa, ông Bannon đã dẫn một trang web về “thay thế cánh hữu” với chủ trương giữ gìn “bản sắc da trắng”, phản đối đa văn hóa và bảo vệ “những giá trị phương Tây”.

Ông Trump cũng đang cân nhắc việc chọn chủ tịch đảng Cộng hòa ở Michigan, Ronna Romney McDaniel trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa trong bốn thập kỉ trở lại đây.

Trong cuộc họp báo hôm 14/11, tổng thống Barack Obama tránh những chỉ trích trực tiếp đến việc thay đổi nhân sự của ông Trump nhưng khuyến khích nên giữ sự thống nhất, đoàn kết.

Cùng ngày, ông Trump đã nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Nga Vladimir Putin và mong đợi có một mối quan hệ mạnh mẽ, lâu dài với xứ sở bạch dương.

Những ngày gần đây, ông cũng có những cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước Trung Quốc, Mexico, Hàn Quốc và Canada./.

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.