Tổng thống Mỹ về hưu: 4 tỷ tiền lương, 3 tỷ mỗi bài phát biểu

Thời gian tại vị của Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng gần như đã kết thúc, nhưng có lẽ đây mới là thời điểm thu nhập của ông chuẩn bị... tăng mạnh.

Dựa trên thống kê tài sản của những người tiền nhiệm như George W. Bush và Bill Clinton kể từ khi rời Nhà Trắng, ông Obama được cho là cũng sẽ kiếm được một gia tài khổng lồ từ các bài phát biểu, viết sách và cả lương hưu.

Ông Obama, người sẽ bước xuống bậc thang quyền lực vào ngày 20/1/2017, đã có những dự định về tương lai của mình và nhiều người tin rằng gần như chắc chắn ông sẽ sử dụng uy tín của mình để tiếp tục phát triển sự nghiệp chính trị.

Ông Obama nổi tiếng là một diễn giả đầy nhiệt huyết. Ảnh: Telegraph

Ông Obama nổi tiếng là một diễn giả đầy nhiệt huyết. Ảnh: Telegraph

"Tôi sẽ trở lại với những việc trước đây, đơn giản là cố gắng giúp đỡ mọi người" - Tổng thống Mỹ đời thứ 44 chia sẻ hồi năm ngoái, theo USA Today - "Giúp đỡ những người trẻ tuổi được giáo dục, và giúp mọi người kiếm được việc làm, cố mang lại thêm công ăn việc làm tới các khu vực đang cần tới. Đó là những việc tôi thực sự muốn làm".

Tuy nhiên, Obama, 55 tuổi, có lẽ không cần lo lắng nhiều về vấn đề đảm bảo thu nhập trong quá trình tiếp tục cống hiến cho xã hội vì cuộc sống của ông và gia đình hoàn toàn có thể được đảm bảo từ nhiều nguồn.

Một số báo cáo thường niên, được thực hiện nhằm thể hiện sự minh bạch tài chính của các Tổng thống, cho thấy giá trị tổng tài sản hiện tại của ông Obama là khoảng 7 triệu USD.

Sau khi hết nhiệm kỳ, với một nhân vật luôn được đánh giá cao về khả năng thu hút khán giả trong các bài phát biểu như Obama, ông hoàn toàn có thể tiếp tục theo đuổi hoạt động này trên khắp đất nước, như Clinton và Bush đã làm. Được biết, kể từ khi rời nhiệm sở năm 2009, cựu Tổng thống Bush đã trình bày ít nhất 200 bài phát biểu trong 6 năm qua và mức thù lao cho mỗi bài là 100.000 - 175.000 USD (khoảng 2,2-3,9 tỷ đồng).

Vợ chồng ông Obama. Ảnh: Telegraph

Vợ chồng ông Obama. Ảnh: Telegraph

Ông Bill Clinton cùng với vợ, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton, cũng thu về nhiều triệu USD từ hoạt động này. Ước tính, nhà Clinton kiếm khoảng 153 triệu USD (khoảng 3.450 tỷ đồng) từ các bài phát biểu sau khi rời Nhà Trắng năm 2001 và kể từ khi bà Hillary Clinton tuyên bố tranh cử hồi năm ngoái, CNN đưa tin hai vợ chồng bà đã phát biểu thêm 729 bài với mức thù lao trung bình 210.000 USD (4,7 tỷ đồng)/bài.

Ông Bill Clinton hiện được coi là cựu Tổng thống Mỹ giàu có nhất.

Ngoài ra, nhà Clinton cũng kiếm được 29 triệu USD từ các hợp đồng xuất bản sách mà nhiều khả năng ông Obama cũng sẽ làm tốt như vậy hoặc hơn. Hiện Tổng thống Mỹ đương nhiệm đã chấp bút 2 cuốn sách, trong đó có tác phẩm The Audacity of Hope mà mang lại cho ông giải Nobel Hòa bình. Doanh thu từ cuốn sách này đã mang về cho ông Obama 5,5 triệu USD vào năm 2009.

Dù không nhiệt tình thực hiện các bài phát biểu như hai người tiền nhiệm, gia đình Obama chắc chắn cũng vẫn "sống khoẻ" nhờ mức lương hưu theo Đạo luật Cựu Tổng thống, được thông qua vào năm 1958. Khi còn đương chức, một Tổng thống được trả 400.000 USD/năm còn sau khi về hưu, mức lương họ được hưởng là 200.000 USD/năm.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.