Triều Tiên 'bao biện' hoạt động hạt nhân của mình

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 21/11 lưu ý rằng các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng diễn ra là để đáp trả những “hành động thù địch” từ phía Mỹ. Tuyên bố này rõ ràng nhằm kêu gọi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có những động thái mềm mỏng hơn với Triều Tiên. 

Ảnh 1: Triều Tiên tham vọng trở thành quốc gia hạt nhân. Ảnh: Yonhap
Triều Tiên tham vọng trở thành quốc gia hạt nhân. Ảnh: Yonhap


Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ theo đuổi nỗ lực lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng sau khi nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành qua đời. Bài viết có đoạn: “Điều này bộc lộ hoàn toàn bản chất thực sự từ chính sách ‘kiên nhẫn chiến lược’ của chính quyền Obama, không là gì khác ngoài chính sách ‘bóp nghẹt chiến lược’ hiếu chiến và tàn ác chống Triều Tiên”. 


Nhiều chuyên gia nhận định tuyên bố mới nhất này của Bình Nhưỡng rõ ràng là hướng tới Tổng thống đắc cử Trump, kêu gọi chính quyền mới ở Washington có cách tiếp cận đối với vấn đề Triều Tiên khác với cách tiếp cận của Tổng thống Barack Obama.

Vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap
Vụ phóng thử tên lửa tầm trung Musudan với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un . Ảnh: Yonhap

Trước đó vào ngày 10/11, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên, bình luận “Hi vọng của Washington nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là một ảo tưởng lỗi thời.”

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.