'Trump của phương Đông' tôn trọng hiệp ước quốc phòng với 'anh bạn' Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 11/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố tôn trọng các hiệp ước quốc phòng với “người bạn” và “đồng minh” Mỹ, nhưng vẫn muốn quân đội nước ngoài rời khỏi đất nước mình trước khi ông mãn nhiệm.

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân ở Pasay, Metro Manila, Philippines hôm 13/10. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân ở Pasay, Metro Manila, Philippines hôm 13/10. Ảnh: Reuters.

Thay vì những lời công kích Mỹ, lần này, ông Duterte dùng giọng điệu mang tính hòa hoãn hơn bình thường, mặc dù ông ám chỉ thu hồi Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) cho phép lính Mỹ luân chuyển tới các căn cứ của Philippines.

Ông Duterte lâu nay phản đối kịch liệt việc phụ thuộc sức mạnh của cường quốc thực dân trước đây và kêu gọi ngừng hàng chục cuộc tập trận chung.

Ông nói người Philippines không cần các cuộc tập trận và khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm, ông không muốn còn bất kì binh lính nước ngoài nào trên đất nước mình.

Ông nói: “Chúng tôi không cần bất kỳ người nước ngoài để đào tạo quân đội Philippines. Tự bản thân họ đã là những chiến binh”.

Ông cũng tuyên bố sẽ chuyển sang các nước khác để đặt dịch vụ quốc phòng như Trung Quốc, Israel, Nhật và Nga, vì “các tiện ích” của Mỹ quá đắt.

Ông Duterte, vốn vẫn được coi là “Trump của phương Đông” do những lời lẽ gay gắt và thái quá của mình, khi được hỏi liệu ông có nghĩ so sánh ông với Donald Trump là chính xác: “Không, tôi không nghĩ vậy, điểm chung giữa chúng tôi có lẽ là niềm đam mê phục vụ đất nước”.

Sự thay đổi của Nhà Trắng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Philippines về việc xây dựng các liên minh chặt chẽ hơn với các nước khác như Trung Quốc và Đông Nam Á.

Ông khẳng định: “Tôi sẽ theo đuổi những gì tôi đã bắt đầu, tôi không có thói quen bỏ dở công việc”.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.