Trump nói gì sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn) - Donald Trump đã có một bài phát biểu ngay sau khi giành chiến thắng trước ứng viên đảng Dân chủ Clinton, với nội dung chính là kêu gọi “hàn gắn các vết thương” và sự đoàn kết giữa những người Mỹ.

Donald Trump kêu gọi một nước Mỹ đoàn kết.
Donald Trump kêu gọi một nước Mỹ đoàn kết.

Trump bắt đầu bài phát biểu bằng lời cảm ơn và chúc mừng đối thủ Hillary Clinton. Ông chúc mừng vì bà Clinton đã có một chiến dịch tranh cử rất kiên cường và nước Mỹ “nợ bà một lòng biết ơn”. Ông rất vui khi Clinton gọi điện chấp nhận thua cuộc và chúc mừng chiến thắng của mình.

Tiếp đó, Trump kêu gọi sự đoàn kết của những người Mỹ:

“Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta đứng lại bên nhau như một tập thể thống nhất”

“Tôi cam kết với mọi công dân của đất nước rằng tôi sẽ trở thành tổng thống của tất cả người Mỹ và điều này rất quan trọng đối với tôi”.

Trump cũng không quên trấn an dư luận các nước khác trên thế giới về ngôi vị Tổng thống của ông:

“Ngoài việc đặt lợi ích của nước Mỹ lên vị trí đầu tiên, chúng tôi sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người. Chúng ta sẽ tìm tiếng nói chung và không có sự thù địch nào”.

Đối với những người chống đối và không ủng hộ, Trump có thái độ khá khiêm nhường, trái hẳn với cá tính thường thấy của ông:

“Với những người đã không chọn tôi, tôi sẽ cố gắng tiếp cận để nhận lấy sự hướng dẫn và giúp đỡ của các bạn, để chúng ta có thể làm việc cùng nhau và thống nhất đất nước tuyệt vời của chúng ta”.

Trump bước lên sân khấu trên nền nhạc bài hát “Air Force One”, bên cạnh ông là gia đình, đội ngũ cố vấn chiến dịch thân cận hàng chục người và những người thân cận. Trump vui vẻ tặng cho quản lý chiến dịch Kellyane Conway một cái ôm ấm áp và bắt tay, ôm hôn những người đứng cùng ông trên sân khấu.

Trump cũng cảm ơn các nhân viên, cố vấn của ông và những người có liên quan, dành lời khen đặc biệt cho Reince Piebus, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa. Ông gọi chiến thắng của mình là một “sự kiện lịch sử”.

“Như tôi đã nói từ đầu, đây không chỉ là một chiến dịch mà là một bước tiến rất tuyệt vời, rất vĩ đại được tạo thành từ nỗ lực của hàng triệu đàn ông và phụ nữ, những người yêu nước, luôn mong muốn sự tiến bộ, một tương lai tươi sáng hơn cho chúng ta và gia đình của chúng ta”.

“Chiến dịch tranh cử đã kết thúc, nhưng công việc của tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu”.

Ứng viên phó tổng thống Mike Pence cũng ngả mũ chúc mừng Trump cho “đêm lịch sử” khi nói “người Mỹ đã bầu chọn nhà vô địch mới của họ”. Ông giới thiệu Trump lên phát biểu như sau:

“Thật vinh dự khi tôi được giới thiệu với các bạn vị Tổng thống mới của Mỹ, Donald Trump”.

Quân Lê

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.