Trung Quốc 'cho phép' ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough

Kyodo đưa tin, ngày 20/11, Văn phòng Thông tin Phủ Tổng thống Philippines ra thông cáo cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết với Tổng thống Rodrigo Duterte rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục cho phép ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough trên Biển Đông đang tranh chấp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo thông cáo trên, tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Lima (Peru) hôm 19/11, hai lãnh đạo đã thảo luận về tình cảnh của ngư dân Philippines. 

Thông cáo có đoạn viết: "Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết rằng ngư dân (Philippines) sẽ tiếp tục được tiếp cận tự do các ngư trường truyền thống của họ."

Ngư dân Philippines. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: thecoraltriangle.com)
Ngư dân Philippines. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: thecoraltriangle.com)

Đầu năm 2012, Trung Quốc đã chiếm quyền kiểm soát bãi Scarborough và triển khai các tàu hải quân và hải cảnh để ngăn ngư dân Philippines hoạt động trong các ngư trường dồi dào tại đây. 

Tuy nhiên, sau chuyến công du Trung Quốc của ông Duterte hồi tháng trước, tàu hải cảnh Trung Quốc đã bất ngờ rời khỏi các khu vực tiếp giáp bãi cạn này và cho phép ngư dân quay trở lại đây./. 

Theo Vietnam+

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.