Chùm ảnh thân thiết giữa Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden

(Baonghean.vn) - Ngày 20/1 tới đây, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ không còn tại vị, nhưng những tình cảm của 2 ông vẫn còn đó. Hãy nhìn lại mối quan hệ thân thiết của hai vị trong suốt thời gian 8 năm tại nhiệm.

Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden vận đồ “tông xuyệt tông” trong lúc họ đi bộ ra xe ở vườn phía nam Nhà Trắng để tới Đồi Capitol. Ảnh BI
Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Joe Biden vận đồ “tông xuyệt tông” trong lúc họ đi bộ ra xe ở vườn phía nam Nhà Trắng để tới Đồi Capitol. Ảnh BI
Hai ông nhìn vào một ứng dụng trên chiếc iPhone. Ảnh BI
Hai ông nhìn vào một ứng dụng trên chiếc iPhone. Ảnh BI
Tổng thống Barack Obama trò chuyện với Phó Tổng thống Biden và Chánh văn phòng Nhà Trắng Jack Lew ở Phòng Bầu dục. Ảnh BI
Tổng thống Barack Obama trò chuyện với Phó Tổng thống Biden và Chánh văn phòng Nhà Trắng Jack Lew ở Phòng Bầu dục. Ảnh BI
Một cử chỉ, điệu bộ sắc thái giống nhau giữa hai ông trong bức ảnh chụp ở Phòng Xanh, Nhà Trắng năm 2010. Ảnh BI
Một cử chỉ, điệu bộ sắc thái giống nhau giữa hai ông trong bức ảnh chụp ở Phòng Xanh, Nhà Trắng năm 2010. Ảnh BI
Sau khi đọc xong bài điếu văn viếng con trai Phó Tổng thống Biden, ông Barack Obama ôm ông Biden để an ủi. Ảnh BI
Sau khi đọc xong bài điếu văn viếng con trai Phó Tổng thống Biden, ông Barack Obama ôm ông Biden để an ủi. Ảnh BI
Hai ông dạo bước cùng nhau ở Vườn Nam, Nhà Trắng ngày 24/7/2011. Ảnh BI
Hai ông dạo bước cùng nhau ở Vườn Nam, Nhà Trắng ngày 24/7/2011. Ảnh BI
Vợ chồng Tổng thống Obama và vợ chồng ông Biden trò chuyện vui vẻ trước bữa tiệc mừng các thống đốc ở Nhà Trắng. Ảnh BI
Vợ chồng Tổng thống Obama và vợ chồng ông Biden trò chuyện vui vẻ trước bữa tiệc mừng các thống đốc ở Nhà Trắng. Ảnh BI
Ông Obama và ông Biden trò chuyện trong lúc chờ phục vụ ăn trưa trong lần tới nhà hàng Ray’s Hell Burger ở Arlington, Virginia. Ảnh BI
Ông Obama và ông Biden trò chuyện trong lúc chờ phục vụ ăn trưa trong lần tới nhà hàng Ray’s Hell Burger ở Arlington, Virginia. Ảnh BI
Hai ông cùng tham gia ghi hình trong chương trình Let’s Move ngày 21/2/2014. Ảnh BI
Hai ông cùng tham gia ghi hình trong chương trình Let’s Move ngày 21/2/2014. Ảnh BI
Họ cùng nhau tập đánh golf ở vườn ở Nhà Trắng những lúc rảnh rỗi. Ảnh BI
Họ cùng nhau tập đánh golf ở vườn ở Nhà Trắng những lúc rảnh rỗi. Ảnh BI
Ông Biden tới một cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Obama, người sau này là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người sau này là Cố vấn an ninh cấp cao Tom Donilon ở Phòng Bầu dục. Ảnh BI
Ông Biden tới một cuộc họp có sự tham gia của Tổng thống Obama, người sau này là Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người sau này là Cố vấn an ninh cấp cao Tom Donilon ở Phòng Bầu dục. Ảnh BI
Ông Biden bắt tay Tổng thống Obama trong Phòng Dầu dục sau một cuộc điện thoại với Chủ tịch Hạ viện John Boehner bàn về việc đảm bảo một thỏa thuận lưỡng đảng để giảm thâm hụt ngân sách quốc gia. Ảnh BI
Ông Biden bắt tay Tổng thống Obama trong Phòng Dầu dục sau một cuộc điện thoại với Chủ tịch Hạ viện John Boehner bàn về việc đảm bảo một thỏa thuận lưỡng đảng để giảm thâm hụt ngân sách quốc gia. Ảnh BI
Tổng thống Obama sóng đôi với Phó Tổng thống Biden ở đường băng sân bay. Ảnh BI
Tổng thống Obama sóng đôi với Phó Tổng thống Biden ở đường băng sân bay. Ảnh BI
Hai ông làm động tác hi-five sau khi xem con gái út ông Obama là Sasha và cháu nội ông Biden là Maisy chơi bóng rổ ở Chevy Chase, Maryland. Ảnh BI
Hai ông làm động tác hi-five sau khi xem con gái út ông Obama là Sasha và cháu nội ông Biden là Maisy chơi bóng rổ ở Chevy Chase, Maryland. Ảnh BI

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.