Tổng thống Mỹ ra lệnh xây bức tường dọc biên giới với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra lệnh xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico để ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp.

Ngày 25/1, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho kế hoạch xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico khi đến thăm Bộ An ninh Nội địa.

tong thong my ra lenh xay buc tuong doc bien gioi voi mexico hinh 1
Trước khi ông Trump ra lệnh xây bức tường dọc biên giới với Mexico, chính phủ tiền nhiệm Mỹ cũng đã có dự án dỡ bỏ hàng rào cũ để thay bằng hàng rào biên giới kiên cố hơn. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn xây dựng bức tường, đồng thời khẳng định chính phủ Mexico phải gánh vác chi phí xây dựng bức tường này. Tuy nhiên, phía Mexico đã từ chối yêu cầu đó.

Trước khi ký kết sắc lệnh xây dựng một bức tường dọc biên giới với Mexico, Tổng thống Trump tiết lộ với ABC News rằng, việc xây dựng sẽ bắt đầu trong vài tháng tới. Vì thế, trước tiên Mỹ sẽ trả chi phí, tuy nhiên Tổng thống Trump dự định sẽ đưa ra một cơ chế nào đó để Mexico phải hoàn trả toàn bộ số tiền.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto vào tuần tới. Việc xây dựng bức tường biên giới dự kiến sẽ là một trong những vấn đề quan trọng, cùng với việc xem xét lại Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.