Vừa nhậm chức, ông Donal Trump đã chia sẽ lo sợ về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22-1 đã có cuộc điện đàm bàn về những nguy cơ từ phía Iran.

​Ông Trump thảo luận với Israel về
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp ông Donald Trump (lúc đó đang là ứng cử viên tổng thống Mỹ) tại tòa Trump Tower ở New York ngày 25-9-2016 - Ảnh: Kobi Gideon/GPO

Theo hãng tin AFP, cùng với vấn đề này, thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo cho biết, hai bên nhất trí cho rằng vấn đề hòa bình giữa Israel và Palestine cần phải được "đàm phán trực tiếp".

Nhà Trắng thông báo trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng "đã thống nhất sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ với nhau về một loạt các vấn đề khu vực, trong đó có việc giải quyết những nguy cơ từ Iran". Những thông tin này là tín hiệu báo trước một chính sách khắt khe hơn của chính quyền mới với Tehran.

Tuy nhiên trong cuộc điện đàm, đề xuất của ông Trump về việc chuyển đại sứ quán Mỹ ở Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem đã không được đề cập.

Một sự di dời như vậy sẽ xung đột với quan điểm đồng thuận của dư luận quốc tế khi phần lớn không thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong thông báo ngày 22-1 Nhà Trắng tỏ ra không quá sốt sắng trong chuyện này: "Chúng tôi chỉ đang ở những giai đoạn mới vừa bắt đầu ngay cả việc chỉ là thảo luận về vấn đề này".

Cũng giống như nhiều nước lớn khác, Mỹ hiện vẫn đang đặt trụ sở đại sứ quán của họ tại Tel Aviv.

Tổng thống Palestine Mahmud Abbas từng cảnh báo, một sự di chuyển đại sứ quán như vậy sẽ là cú đòn giáng mạng vào những hy vọng về một nền hòa bình cho Trung Đông. LHQ và EU cũng đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về đề xuất này.

Trong cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo Mỹ và Israel ngày 22-1, ông Trump cũng nhấn mạnh nhu cầu cần tiến hành những cuộc đàm phán trực tiếp giữa Palestine và Israel.

Nhà Trắng viết trong thông cáo: "Tổng thống nhấn mạnh rằng, hòa bình giữa Israel và Palestine chỉ có thể được đàm phán trực tiếp giữa hai bên, và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Israel để giúp cho tiến trình này hướng tới mục tiêu đó".

Theo TTO

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.