Ít nhất 26 người chết trong vụ tấn công thánh đường Hồi giáo ở Yemen

Ngày 17/3, các quan chức địa phương cho biết đã có ít nhất 26 người thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở bên trong căn cứ quân sự tại tỉnh Marib của Yemen khi đang diễn ra một buổi lễ cầu nguyện vào ngày thứ Sáu.

(Nguồn: BBC)
(Nguồn: BBC)

Theo các quan chức trên, 2 quả tên lửa đã được bắn vào nhà thờ Hồi giáo này nằm bên trong doanh trại quân đội Kofal, ở khu vực phía Tây tỉnh Marib.

Hiện phần lớn tỉnh Marib nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng trung thành với Tổng thống Abd Rabbu Mansour al-Hadi.

Trong khi đó, lực lượng phiến quân Houthi đang chiến đấu chống lại chính phủ được quốc tế công nhận của ông Hadi. 

Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen, ông Esmail Ould Shaikh Ahmad, tuyên bố lực lượng phiến quân Houthi tại Yemen cần hủy bỏ kho tên lửa đạn đạo của mình theo bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Yemen rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ của nước này, trong đó có thủ đô Sanaa. 

Tháng 3/2015, liên quân các nước Arập do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Hadi. 

Kể từ đó tới nay, xung đột tại Yemen đã khiến khoảng 12.000 người thiệt mạng và gần 40.000 người bị thương.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), hơn 3 triệu người ở Yemen buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hơn 80% đang phải sống dựa vào viện trợ nhân đạo./.

Vietnamplus

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.