Hàn Quốc tuyên bố thử tên lửa thành công, đáp trả Triều Tiên

Hàn Quốc hôm nay thông báo thử thành công một loại tên lửa mới với tầm bắn 800 km, có khả năng vươn tới bất kỳ địa điểm nào ở Triều Tiên.

Một mẫu tên lửa của Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Một mẫu tên lửa của Hàn Quốc. Ảnh: AFP

"Có một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Hyunmoo với tầm bắn 800 km diễn ra gần đây tại bãi thử Anheung, dưới quyền quản lý của Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD), trực thuộc Bộ Quốc phòng", hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một nguồn tin chính phủ am hiểu vấn đề cho hay. "Nó được nhận định là đã thành công".

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo giám sát quá trình thử nghiệm, trong đó tên lửa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về cường độ nổ, tính chính xác, khả năng bay và nhắm trúng mục tiêu, nguồn tin cho biết thêm. Nếu phóng từ khu vực phía nam Hàn Quốc, nó có thể vươn tới mọi địa điểm ở Triều Tiên.

Đây được xem là động thái đáp trả từ Hàn Quốc trước việc Triều Tiên sáng sớm qua phóng một tên lửa đạn đạo từ vùng lân cận thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, ra biển Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc gọi vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là hành vi "khiêu khích liều lĩnh".

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.