Kim Jong-un lên kế hoạch chế tạo 'sát thủ tàu sân bay'

Triều Tiên đang lên kế hoạch phát triển một tên lửa có khả năng tiêu diệt tàu sân bay, khi Mỹ chuẩn bị điều hàng không mẫu hạm thứ 3 tới bán đảo.

Hôm 29/5, đích thân ông Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo mới do một hệ thống dẫn đường chính xác điều khiển. Nhà lãnh đạo Triều Tiêncũng cảnh báo sẽ gửi một "gói quà lớn hơn" tới Mỹ.

Triều Tiên, Kim Jong Un, tên lửa Triều Tiên, vũ khí Triều Tiên

Triều Tiên muốn chế tạo tên lửa diệt hạm giữa lúc Mỹ điều nhiều tàu chiến tới bán đảo. Ảnh: Reuters/Express

Được đánh giá là đã đạt bước tiến lớn trong phát triển vũ khí, Bình Nhưỡng đã liên tục thử nghiệm tên lửa trong 3 tuần qua. Ông Kim Jong-un được cho là dùng chiến thuật này để cảnh báo Mỹ, nước hiện đã có hai tàu sân bay USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đang hoạt động ở khu vực để phô trương sức mạnh.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng giờ đây đang theo đuổi phát triển các tên lửa đạn đạo diệt hạm (ASBM), có biệt danh "sát thủ tàu sân bay" để tự vệ trước tàu chiến địch.

Triều Tiên được cho là đã làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để gia tăng độ chính xác của tên lửa. Vụ phóng hôm 29/5 được đánh giá là một bước lớn tiến tới mục tiêu này.

Ca ngợi vụ phóng thành công, ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên "sẽ tiến một bước lớn hơn" trong việc phát triển tính hiệu quả của các vũ khí chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án diễn biến này, nói rằng Triều Tiên "thiếu tôn trọng" người láng giềng Trung Quốc.

Trong khi đó, tàu sân bay thứ 3 của Mỹ, USS Nimitz, được tin là đang hướng tới phía tây Thái Bình Dương để gia nhập đội tàu, gồm 2 hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và USS Ronald Reagan đã có mặt sẵn ở khu vực.

Giữa bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục leo thang, tối 30/5, Mỹ bắn thử thành công một tên lửa đánh chặn có khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Theo báo New York Potst, vụ thử diễn ra trên bầu trời Thái Bình Dương, được đánh giá là sự kiện quan trọng đối với chương trình bảo vệ Mỹ trước mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.