Putin ủng hộ 'Một vành đai, một con đường' của Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, ý tưởng "Một vành đai, một con đường" của Bắc Kinh là một hình mẫu hợp tác trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, vận tải và công nghiệp, đồng thời khẳng định Nga đã ủng hộ sáng kiến này ngay từ rất sớm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn "Một vành đai, một con đường". Ảnh: Ria Novosti
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn "Một vành đai, một con đường". Ảnh: Ria Novosti

"Một vành đai, một con đường" còn giúp tạo ra hành lang pháp lý thương mại cho việc trực tiếp giao hàng từ Đông sang Tây với các điều khoản thuận lợi cho các bên liên quan.

"Một vành đai, một con đường" là sáng kiến mà Trung Quốc đã công bố từ năm 2013, nhằm tạo cơ sở hạ tầng và thiết lập mối quan hệ giữa các quốc gia Âu - Á. Chiến lược này bao gồm phát triển hai lĩnh vực then chốt: vành đai kinh tế của con đường tơ lụa và con đường tơ lụa hàng hải. 

Tại hội nghị bàn tròn của diễn đàn "Một vành đai, một con đường", Tổng thống Putin đã chỉ ra rằng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thể hiện một tham vọng lớn, nhưng các nhiệm vụ đặt ra là một thách thức, không dễ thực hiện.

"Chiến lược "Một vành đai, một con đường" là một xu hướng phát triển hiện đại, vô cùng cần thiết với tất cả chúng ta. Đây là lý do để Nga không những hỗ trợ dự án, mà còn tích cực tham gia thực hiện cùng với đối tác Trung Quốc, và tất nhiên, với tất cả các nước liên quan khác" -  Tổng thống Nga khẳng định.

Ông Putin nhấn mạnh rằng sự hòa hợp của ý tưởng "Một vành đai, một con đường" và các tổ chức như Liên minh châu Âu (EU), Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tạo ra nền tảng cho việc xây dựng mối quan hệ lớn hơn giữa hai châu lục này.

Tổng thống Putin ca ngợi ý tưởng thành lập một khu vực phát triển kinh tế và thương mại cùng có lợi cho Âu - Á, gọi đó là "sáng kiên kịp thời và quan trọng". Theo nhà lãnh đạo Nga, ý tưởng này phản ánh nhu cầu chung của nền kinh tế phát triển hội nhập, không chỉ khu vực Âu - Á, mà trên toàn thế giới.

Sự ủng hộ của Tổng thống Nga đối với chương trình phát triển kinh tế của Bắc Kinh được các nhà quan sát đánh giá là thách thức thực sự đối với chiến lược tái thiết châu Âu sau Thế chiến thứ 2 của Mỹ - Kế hoạch Marshall.

Diễn đàn cấp cao Hợp tác Quốc tế "Một vành đai, một con đường" diễn ra tại Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/5, với sự tham gia của 29 nguyên thủ quốc gia.

Mỹ Nga

(Theo Ria Novosti)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.