Tổng thống Putin phản pháo yêu sách phương Tây: 'Mỹ nên thay đổi Luật bầu cử'

(Baonghean.vn) - Mỹ nên chấm dứt can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Thay vào đó, nên xây dựng lại luật bầu cử - Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lời trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ NBC tối ngày 4/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi phỏng vấn trên kênh NBC ngày 4/6. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi phỏng vấn trên kênh NBC ngày 4/6. Ảnh: TASS

Trả lời câu hỏi có hay không việc Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, Tổng thống Putin nói: "Luật bầu cử tại Mỹ - các cử tri không trực tiếp bầu Tổng thống. Lá phiếu của họ chỉ là lá phiếu phổ thông, có nhiệm vụ chọn ra đại cử tri. Do đó, nếu như nói về công bằng xã hội và chính trị, thì rõ ràng phải thay đổi luật bầu cử này. Theo đó, người dân trực tiếp bỏ lá phiếu kín bầu người đứng đầu nhà nước. Đồng thời dễ dàng kiểm soát số phiếu bầu hơn".

Người dẫn chương trình - phóng viên Megyn Kelly cho rằng, nhà lãnh đạo Nga đang tìm cách "biện minh cho những nỗ lực của Nga trong cuộc bầu cử ở Mỹ".

Đáp lại, Tổng thống Putin khẳng định: "Tôi không cần ai hay bất cứ điều gì để đổ lỗi. Bởi can thiệp vào cuộc bầu cử của nước khác đối với chúng tôi là hành động vô nghĩa".

Tổng thống Putin thậm chí đã thẳng thắn phản vấn với phóng viên Kelly: "Di chuyển ngón tay vào bản đồ thế giới, đâu đâu cũng nghe than phiền rằng, chính quyền Mỹ can thiệp vào quá trình bầu cử nội bộ của họ. Chắc hẳn bạn vẫn chưa biết về điều này?".

Khẳng định lại việc "không bao giờ có ham muốn can thiệp vào bầu cử nước Mỹ", nhà lãnh đạo Nga nói: "Các vị tổng thống đến rồi đi, thậm chí các đảng cầm quyền và nền móng chính trị không thay đổi. Do đó, đối với chúng tôi không quan tâm ai là người dẫn dắt nước Mỹ, bởi dù ai đi chăng nữa, thì cũng đều biết trước những diễn biến sẽ xảy ra".


Tổng thống Putin nhấn mạnh, không có bất kỳ sự can thiệp từ ngoài vào, ngay cả tại những quốc gia nhỏ bé. Còn đối với một cường quốc như Mỹ, nếu có thì sự can thiệp đó cũng không thể nào suy chuyển được kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.