Bỏ nhà đi, bé 10 tuổi tự bắt rắn ăn ở Trung Quốc

Cậu bé Trung Quốc 10 tuổi bỏ nhà ra đi trong 24 ngày, sống sót bằng cách ăn rắn, cá và các món ăn đường phố rẻ tiền.

Miu và bố tại đồn cảnh sát. Ảnh: Yunnan.cn

Miu và bố tại đồn cảnh sát. Ảnh: Yunnan.cn

Cậu bé được gọi là Miu dự định đi bộ đến thành phố Trùng Khánh, cách nhà khoảng 600 km sau khi bị bố đánh ngày 29/6. Cậu bé đã đi được hơn 100 km khi được cảnh sát tìm thấy trong một căn nhà tạm ở nơi hẻo lánh tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Miu nói rằng em không ăn gì trong ngày đầu tiên bỏ nhà ra đi nhưng đã bắt một con rắn hai ngày sau đó và nướng lên ăn, theo yunnan.cn.

"Cháu đói quá, nhưng nó khá ngon", Miu nói với cảnh sát.

Trước khi bỏ nhà ra đi Miu đã chuẩn bị "hành lý" là một vài chiếc đĩa vỡ và một số bật lửa nhặt từ bãi rác tại quê nhà ở Tuyên Uy. Cậu bé đã làm một cái bếp tạm và lấy vỏ chai nước giải khát để chế thành công cụ bắt cá. Trong cuốn nhật ký của Miu, cậu bé viết rằng đã bắt được ba con cá và nướng chúng.

Miu cũng kể rằng em đã bị cảm lạnh và chữa bằng cách hái hoa bồ công anh trên núi và đun với nước – mẹo mà Miu học được từ người lớn trong gia đình. Cậu bé ngủ ở những nơi bờ bụi, bãi rơm hay trên một chiếc xe tải bị bỏ lại trên đường sau tai nạn.

Cậu bé rời nhà mà không có tiền nhưng đã nhặt được 30 NDT (gần 5 USD) trên đường, và kiếm được 8 NDT nhờ bán những tờ báo em nhặt được. Em dùng tiền để mua hoa quả và các món ăn đường phố rẻ tiền như bánh bao.

Cha Miu cảm ơn cảnh sát khi cậu bé trở lại. "Cháu nhà tôi mất tích hơn 20 ngày", cha cậu bé nói. "Tôi nhận ra phương pháp giáo dục của tôi có vấn đề. Sai lầm của tôi là dùng roi vọt để dạy con".

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.