Mỹ: Hỏa hoạn ở Honolulu, ít nhất 3 người thiệt mạng

(Baonghean.vn) - Một vụ cháy lớn đã diễn ra tại tòa nhà cao tầng Marco Polo ở Honolulu, thủ phủ của bang Hawaii, Mỹ khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Cháy lớn tại tòa nhà Marco Polo ở Honolulu, Hawaii. Ảnh: AP
Cháy lớn tại tòa nhà Marco Polo ở Honolulu, Hawaii. Ảnh: AP

Theo nguồn tin từ Honolulu Star-Advertiser, vụ cháy bắt đầu diễn ra vào chập tối ngày 14/6 (giờ địa phương). Ngọn lửa bắt đầu bùng phát ở tầng 26 và có tốc độ lan tỏa rất nhanh.

David Jenkins, người phát ngôn của sở cứu hỏa Honolulu cho biết: "Gần như toàn bộ các căn hộ ở tầng 26 bị hư hại nặng. Ngoài ra lửa cũng đã lan tới tầng 27 tuy nhiên rất may thiệt hại không đáng kể."

Không lâu sau khi vụ cháy bùng phát, lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã huy động hơn 60 người để tiến hành xử lí vụ việc. Tính tới thời điểm hiện tại, có 3 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương, trong đó có 2 trường hợp phải cấp cứu vì ngạt khói.

Được biết, ngoài những người được lính cứu hỏa giải cứu, nhiều người còn lại phải tìm cách thoát thân qua cầu thang bộ. Cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm thêm các nạn nhân.

Việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở các tòa nhà cao tầng tại các thành phố lớn đang cho thấy nhiều dấu hiệu bất ổn. Trước đó, ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa tháp Grenfell ở London ngày 14/6, khiến nhiều người không khỏi lo lắng về tình trạng thiếu an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

Nhật Minh

(Theo Guardian) 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.