Pháp điều tra bữa tiệc 456.000 USD liên quan đến Tổng thống Macron

Nhà chức trách Pháp đang xem xét việc tổ chức một bữa tiệc ở Mỹ năm ngoái dưới thời  bộ trưởng kinh tế Emmanuel Macron.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters.

Uỷ viên công tố Paris hôm nay mở cuộc điều tra về cáo buộc thiên vị liên quan đến một sự kiện quảng bá công nghệ năm 2016 tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ được tổ chức bởi một cơ quan của chính phủ Pháp, Reuters đưa tin.

Bữa tiệc trị giá 456.000 USD tại Triển lãm đồ điện tử tiêu dùng Las Vegas do Business France, cơ quan của chính phủ chuyên thúc đẩy lợi ích kinh doanh của Pháp ở nước ngoài, chủ trì. Thời điểm đó ông Emmanuel Macron là bộ trưởng kinh tế, dưới thời Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Văn phòng uỷ viên công tố cho biết cuộc điều tra toàn diện được thực hiện sau khi điều tra sơ bộ hồi giữa tháng ba, trên cơ sở thông tin do các thanh tra viên tài chính nhà nước cung cấp cho thấy có thể quá trình đấu thầu để tổ chức sự kiện không được thực hiện đúng quy định.

Bà Muriel Penicaud, người đứng đầu Business France khi đó, hiện là Bộ trưởng Lao động của Pháp.

Với cương vị là bộ trưởng kinh tế, ông Macron đã tham gia và phát biểu tại sự kiện để thúc đẩy lĩnh vực startup tại Pháp.

Các trợ lý của ông Macron hồi đầu năm cho biết ông không liên quan gì đến việc tổ chức buổi tiệc. Tuy nhiên, một nguồn tin tiết lộ với AFP rằng có thể đội ngũ của ông Macron đã gây sức ép để tổ chức một "bữa tiệc quan trọng với hình ảnh cá nhân bộ trưởng và ứng viên tương lai".

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.