37 chuyến bay không thể hạ cánh, sân bay Hong Kong hỗn loạn vì bão

Từ 7g - 14h ngày hôm nay, tổng cộng có 37 chuyến bay hạ cánh “hụt” ở Sân bay quốc tế Hong Kong trong điều kiện thời tiết xấu. 

37 chuyến bay không thể hạ cánh, sân bay Hong Kong hỗn loạn vì bão
Một chuyến bay bị kẹt trên đường băng ở sân bay quốc tế Hong Kong sáng 27-8 - Ảnh chụp màn hình

Cơn bão Pakhar là nguyên nhân khiến hoạt động tại sân bay Hong Kong hỗn loạn trong ngày hôm nay 27/8. 

Theo Flightradar24 - trang chuyên theo dõi các chuyến bay thương mại, một số máy bay phải cố gắng 2-3 lần mới hạ cánh thành công xuống đường băng tại Sân bay Hong Kong trong trong khi đây lại là một sân bay nguy hiểm đối với các phi công.

Gió mạnh tác động trực tiếp lên máy bay khiến mọi hoạt động hạ cánh, cất cánh đều không an toàn. Báo South China Morning Post đưa tin một số phi công phải chuyển hướng sang các sân bay khác trong khu vực.

Các sân bay Hạ Môn (Trung Quốc), Cao Hùng (Đài Loan), Hải Khẩu (Trung Quốc), Manila (Philippines) và Bangkok (Thái Lan) phải tiếp nhận một số lượng lớn chuyến bay từ Hong Kong.

Một trong các máy bay bị ảnh hưởng là chiếc Cathay Pacific số hiệu 238 từ London (Anh). Phi công đã cố hạ cánh đến ba lần nhưng đều thất bại trước khi phải chuyển hướng đến Cao Hùng.

Chuyến CX616 từ Bangkok cũng không may mắn, sau một lần thử đáp thất bại nó phải quay đầu ngược về Thái Lan.

Các hành khách lên mạng xã hội Twitter để trút nỗi bực dọc, một người thậm chí mắng thẳng hãng Cathay của Hong Kong vì dời chuyến bay của anh đến ngày thứ Ba 29/8.

Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong xác nhận khoảng 30 chuyến bay phải chuyển hướng đi nơi khác. Ít nhất có 300 chuyến bay bị hủy hoặc hoãn vì bão, trong khi 50 chuyến khác bị kẹt trên đường băng.

Pakhar là cơn bão lớn thứ hai liên tiếp trong một tuần đổ bộ khu vực này. Đài quan sát khí tượng Hong Kong sáng 27/8 đưa ra cảnh báo T8 khi bão Pakhar bắt đầu đổ bộ mang theo mưa lớn, đến 13g40 thì giảm xuống còn T3.

Trong điều kiện thời tiết xấu còn tiếp tục, hoạt động tại Sân bay Hong Kong sẽ tiếp tục gián đoạn. Trưa 27/8, tất cả các hãng hàng không tại đây đã đóng cửa quầy làm thủ tục.

Hôm đầu tuần, hơn 450 chuyến bay ở Hong Kong bị hủy vì bão Hato. Đặc khu Macau bên cạnh còn thiệt hại nhiều hơn với 10 người chết và ít nhất 244 người bị thương.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.