'Bảo bối' của Bình Nhưỡng nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân

Hệ thống tàu điện ngầm sâu 110m của Bình Nhưỡng sẽ được sử dụng như một boongke trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Theo Daily Mail, công trình tàu điện ngầm Bình Nhưỡng được khởi công xây dựng vào năm 1968 và được khánh thành vào năm 1973.

 

Người dân Bình Nhưỡng có thể biến hệ thống nằm sâu 110m dưới lòng đất này trở thành một hầm trú ẩm nếu nổ ra một cuộc chiến tranh giữa Triều Tiên và Mỹ.

 

Đầu năm nay, một quan chức cấp cao của ông Kim khẳng định hùng hồn rằng Bình Nhưỡng "không e sợ" trước các hành động quân sự phủ đầu của Mỹ.

Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh hạt nhân, tàu điện ngầm
 
Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh hạt nhân, tàu điện ngầm
 

Nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue đã chụp lại những hình ảnh về hệ thống tàu điện ngầm Triều Tiên trong một chuyến thăm tới quốc gia bí ẩn này. Ông cho biết cả hệ thống có 17 ga và vé mỗi lượt chỉ tương đương nửa xu Mỹ.

Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh hạt nhân, tàu điện ngầm
 

"Bạn phải đưa vé qua một trong những chiếc máy tự động để rà soát. Nhưng chúng không hoạt động vào ngày tôi tới thăm. Thay vào đó, một nhân viên trên tàu đã kiểm tra vé bằng tay", nhiếp ảnh gia kể.

Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh hạt nhân, tàu điện ngầm
 

"Các ga được đặt tên theo kiểu: Đồng chí, Sao đỏ, Tự do, Chiến thắng, Thiên đường...chứ không đặt theo địa danh. Đi xuống 110m dưới lòng đất chỉ mất vài giây nhưng bạn cảm giác như đang sống trong một bộ phim khi âm nhạc cách mạng và những bài hát ái quốc được phát liên tục trên loa phóng thanh".

Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh hạt nhân, tàu điện ngầm
 
Triều Tiên, Mỹ, chiến tranh hạt nhân, tàu điện ngầm
 

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Eric Lafforgue được công bố giữa lúc quân đội Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn sau khi Triều Tiên tuyên bố đang hoàn thiện kế hoạch phóng tên lửa về phía đảo Guam.

Theo Vietnamnet

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.