Châu Âu: Tăng cường an ninh không còn hiệu quả khi khủng bố 'giá rẻ' lên ngôi

(Baonghean.vn) - Giới chuyên gia nhận định việc tăng cường an ninh và triển khai thêm lực lượng thực thi pháp luật trên đường phố ở châu Âu không còn là phương thức hiệu quả để bảo vệ người dân trước mối đe dọa khủng bố.

Châu Âu hứng chịu hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trong những năm trở lại đây. Ảnh: AP
Châu Âu hứng chịu hàng loạt các vụ tấn công khủng bố trong những năm trở lại đây. Ảnh: AP

Ông Kader Abderrahim, một chuyên gia tới từ Viện nghiên cứu vấn đề chiến lược và quốc tế Pháp (IRIS) nhận xét: “Chúng ta cần giải quyết các vấn đề chính trị. Chúng ta cần từ bỏ suy nghĩ rằng triển khai thêm cảnh sát, lực lượng quân đội thì chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề”. 

Đề cập tới việc tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tại Pháp, ông Jean-Vincent Brisset, một chuẩn tướng đã về hưu của Không quân Pháp và là chuyên gia cấp cao tại IRIS, gọi chiến dịch quân đội Pháp triển khai sau các vụ tấn công khủng bố năm 2015 là biện pháp được các chính trị gia sử dụng để cho mọi người thấy điều gì đó đã được tiến hành để bảo vệ họ trong khi mối đe dọa vẫn còn đó. 

Chuyên gia này cho rằng đó là “vấn đề của dân chủ”, khi năng lực của các lực lượng an ninh can thiệp vào các hoạt động đáng ngờ nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố còn hạn chế. 

Trong khi nghi can chính trong vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Cambrils thuộc vùng Catalonia, Tây Ban Nha vẫn đang chạy trốn, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb thông báo nước này sẽ tăng cường kiểm soát an ninh tại khu vực biên giới Pháp-Tây Ban Nha.

Chuyên gia Brisset cho rằng việc mở cửa biên giới châu Âu là một trong những lí do khiến các vụ tấn công khủng bố gia tăng tại các nước châu Âu. Ông Brisset nhấn mạnh:

“Trong vấn đề an ninh châu Âu luôn có cùng một vấn đề, đó là sự lơi lỏng tại khu vực biên giới. Nhưng tôi không nghĩ đó là cốt lõi vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ các chính sách rất khác biệt, và việc thiếu liên lạc giữa các nước châu Âu, và thiếu sự phong tỏa biên giới”.

Chuyên gia này cho rằng sở dĩ Barcelona trở thành mục tiêu khủng bố là vì giới chức thành phố này đã quá khoan dung với người di cư, một phần dân số nơi các phần tử khủng bố được chiêu mộ. 

Còn theo chuyên gia Abderrahim, đóng cửa biên giới trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay là việc làm vô nghĩa, thay vào đó làm thế nào tăng cường kiểm soát biên giới.

Ngoài ra, theo chuyên gia Abderrahim, để đối phó chủ nghĩa khủng bố, châu Âu cần giải quyết các cuộc xung đột tại Trung Đông và các vấn đề do sự can dự của phương Tây tại Iraq kể từ năm 2003 và tại Libya năm 2011.

Chuyên gia này nhấn mạnh: “Đã đến lúc quan tâm tới căn nguyên của vấn đề chứ không phải hậu quả của nó. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể đưa ra cách thức đối phó dứt khoát với chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta cần có một cuộc tranh luận thực sự về ngoại giao, về chính sách đối ngoại của phương Tây liên quan tới thế giới Arab”.

Tăng cường an ninh không còn hiệu quả để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu. Ảnh: Getty
Tăng cường an ninh không còn hiệu quả để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố ở châu Âu. Ảnh: Getty

Về phần mình, chuyên gia Brisset nhận định đề xuất của bà Marine Le Pen, chính trị gia cánh hữu Pháp, rằng trục xuất toàn bộ cá nhân gây ra mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia về lại nơi xuất phát là một lựa chọn ngăn chặn khủng bố, song rõ ràng biện pháp này có những nhược điểm đáng kể.

Ông giải thích mặc dù có thể tránh được một số cuộc tấn công, song lựa chọn này sẽ kích động những kẻ đứng sau các cuộc tấn công này thực hiện hành vi giận dữ hơn. Tuy nhiên, theo ông Brisset, các biện pháp cứng rắn cần được tiến hành để hạn chế quá trình cực đoan hóa, từ đó ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.

Ông Abderrahim giải thích tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang theo đuổi chiến lược toàn cầu hóa bạo lực bằng cách tấn công bất kỳ ai, kể cả người Hồi giáo dòng Shiite, người Cơ đốc giáo, phương Tây, Nga, Iran và châu Âu.

Chuyên gia này cho rằng: “Chủ nghĩa khủng bố “giá rẻ” rõ ràng là một xu hướng. Khi năng lực quân sự (của IS) ngày càng bị hạn chế tại Iraq, Syria và Libya, thì ngày càng nhiều các vụ tấn công khủng bố giá rẻ xảy ra, mà không cần bất kể thứ gì – chỉ cần thuê một chiếc xe tải lao vào đám đông là đã gây ra hàng chục người thương vong, và đặc biệt, tạo ra sự cộng hưởng to lớn trên phương tiện truyền thông. Đó là nơi (IS) được truyền sức mạnh”.

Tuy nhiên, ông Abderrahim cho rằng sự thất thế của nhóm khủng bố này chỉ là vấn đề thời gian./.

Lan Hạ

(Theo Sputnik)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.