Tổng thống Trump: Triều Tiên 'tống tiền' Mỹ suốt 25 năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/8 bình luận rằng, Triều Tiên đã “tống tiền” Mỹ suốt 25 năm qua và “nói suông” không còn là “câu trả lời” cho vấn đề Triều Tiên nữa.
 

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Reuters cho biết, trong một dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản Twitter hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Mỹ đã nói chuyện với Triều Tiên và trả tiền lo lót suốt 25 năm qua. Nói suông không còn là đáp án (cho vấn đề Triều Tiên) nữa”.

Bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa qua Nhật Bản. Bình Nhưỡng sau đó nói rằng, vụ phóng là “bước dạo đầu” cho kế hoạch tấn công đảo Guam của Mỹ.

Những bình luận này dường như phát đi tín hiệu Tổng thống Trump cho rằng các biện pháp ngoại giao không có hiệu quả trong giải quyết vấn đề Triều Tiên, Mỹ có thể sẽ phải dùng đến biện pháp quân sự. Trước đó, ông Trump cũng từng tuyên bố để ngỏ mọi khả năng để ứng phó với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis không đồng tình với quan điểm này. Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Mattis nói: “Chúng tôi chưa bao giờ hết giải pháp ngoại giao. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc và tôi cùng chung trách nhiệm bảo vệ hai quốc gia, nhân dân hai nước, và lợi ích song phương”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson cũng hối thúc Washington kiềm chế, tránh các hành động quân sự ở bán đảo Triều Tiên.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.