Obama nghỉ hưu vẫn tiêu cả chục triệu USD của chính phủ Mỹ mỗi năm

Không kém người tiền nhiệm Obama, ông Trump cũng dùng rất nhiều tiền của cho các chuyến du lịch.

 » Obama sẽ là cựu tổng thống 'tốn kém' nhất nước Mỹ
 

Ông Obama rất thích chơi đánh gôn.
Ông Obama rất thích chơi đánh gôn.

Tờ New York Post cho biết, trong 8 năm làm tổng thống, ông Obama đã tiêu của chính phủ hơn 105 triệu USD (khoảng 2,3 nghìn tỉ đồng) trong các chuyến công du và du lịch “không cần thiết”. Thông tin được đăng tải ngày 14.9 và khiến nhiều người dân Mỹ choáng váng.

Một trong những chuyến du lịch đắt đỏ nhất của gia đình Obama là tới khu vườn nho Martha hồi tháng 8.2016. Chi phí chuyến đi này là 2,7 triệu USD bao gồm khách sạn, xe cộ và di chuyển. Chuyến đi cuối cùng của ông Obama trên cương vị Tổng thống Mỹ tới đảo Hawaii cũng tốn của Mỹ hơn 1,8 triệu USD.

“Thật là choáng váng khi nhìn thấy số tiền khủng khiếp được chi cho những chuyến đi không mang lại lợi ích gì cho cộng đồng như vậy”, Chủ tịch Tom Fitton của quỹ giám sát Judicial Watch, nói. “Tôi cũng không hiểu vì sao phải mất nhiều năm tới vậy thì thông tin về các chuyến đi của tổng thống mới được công bố”.

Ông Obama trong chuyến du lịch ngay khi hết nhiệm kỳ.
Ông Obama trong chuyến du lịch ngay khi hết nhiệm kỳ.

Chi phí di chuyển của ông Obama chưa bao gồm tiền ăn ở tại khách sạn hạng sang, chi phí chăm sóc sức khỏe cho tổng thống và gia đình ông. Số tiền này chỉ gồm tiền tối thiểu dành cho những người cận vệ đi theo phục vụ ông Obama. Ông Fitton nói rằng số tiền này là rất vô lý vì ông Obama đi tới các buổi từ thiện, gây quỹ, nghỉ ngơi và đánh gôn nhưng vẫn “đốt” tiền của người dân.

Trước khi về hưu, ông Obama đã kí quy định yêu cầu đặc vụ Mỹ phải bảo vệ mọi tổng thống 24/7 cho tới cuối đời. Chi phí bảo vệ cựu tổng thống Mỹ một năm khoảng 10 triệu USD (khoảng 220 tỉ đồng). Số tiền này dành cho nhân viên đặc vụ và người chăm sóc đi theo cựu Tổng thống Mỹ.

Tổng thống đương nhiệm Donald Trump cũng không hề kém cạnh trong việc chi tiêu. Gần đây nhất, ông Trump dùng khoảng 4 triệu USD tiền di chuyển, chủ yếu tới khu nghỉ dưỡng của mình ở bang Florida.

Từ ngày 3/2 tới 27/3, đặc vụ Mỹ đã chi tiêu hơn 3,6 triệu USD tiền khách sạn, thuê xe, vận chuyển và kho vận cho ông Trump đi lại giữa nhà riêng và Nhà Trắng. Nhiều người đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Trump có biện pháp cắt giảm số tiền chi tiêu quá mức này.

Theo Dân Việt

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.