Trump bịa ra một quốc gia mới ở châu Phi

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hai lần đề cập đến một quốc gia không hề tồn tại là Nambia trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trum phát biểu tại Liên Hợp quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trum phát biểu tại Liên Hợp quốc.

Đoạn video bài phát biểu của ông Trump được đăng trên kênh YouTube chính thức của Nhà Trắng.

"Tại Guinea và Nigeria, các bạn đã chiến đấu chống sự bùng nổ của virut Ebola. Hệ thống chăm sóc sức khoẻ ở Nambia ngày càng trở nên tự lực," tổng thống Mỹ nói.

Đồng thời, trong bài phát biểu được công bố sau đó trên trang web của Nhà Trắng, từ "Nambia" được thay thế bằng "Namibia". Ngoài ra, văn bản bài phát biểu đã có những sửa đổi khác.

Trump trước đó đã mắc lỗi khi nêu tên của các nước. Chẳng hạn, Tổng thống Mỹ bị chỉ trích vì sử dụng "The" khi nói về Ukraine.

Trên Twitter, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul đã lưu ý đến những lời của Trump và nhấn mạnh rằng cách gọi này khiến người Ukraine bị xúc phạm.

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.