Israel hối thúc Mỹ can dự nhiều hơn trong cuộc chiến tại Syria

(Baonghean.vn) -  Ngày 3/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đang giành được chiến thắng trong cuộc chiến tại Syria, và hối thúc Mỹ can dự nhiều hơn trong cuộc chiến này, trong bối cảnh các đồng minh của Damascus là Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah đang giành lợi thế trên thực địa.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (bên phải). Ảnh: AP
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (bên phải). Ảnh: AP

Phát biểu này của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel đánh dấu sự đảo ngược trong quan điểm của nước này. Kể từ khi nổ ra cuộc chiến tại Syria năm 2011 cho tới giữa năm 2015, các quan chức hàng đầu của Israel vẫn dự đoán Tổng thống Assad sẽ mất quyền kiểm soát đất nước và bị lật đổ.

Trả lời phỏng vấn trang tin tức Walla của Israel, ông Lieberman cho biết: “Tôi chứng kiến một hàng dài quốc tế cố tranh thủ sự ủng hộ từ ông Assad, bao gồm cả các quốc gia phương Tây hay phe đối lập Syria theo dòng Sunni ôn hòa. Đột nhiên ai ai cũng muốn thân thiết với Assad”.

Quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng Israel này cho hay: “Chúng tôi hi vọng Mỹ sẽ tích cực hơn trên chiến trường Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung. Chúng ta đang phải đương đầu với Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và phong trào Hezbollah, và đây không còn là một vấn đề đơn giản hàng ngày cần phải đối phó nữa”.

Tuy nhiên, ông Lieberman không nêu rõ hành động nào ông mong muốn chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ thực hiện. Ông cho biết: “Mỹ đang phải đối phó với nhiều thách thức của riêng nước này, song như một xu hướng – Mỹ càng tích cực thì điều này càng tốt đẹp cho Nhà nước Israel”./.

Lan Hạ

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.