Libya phát hiện thi thể của 21 tín đồ Thiên Chúa giáo bị IS sát hại

Bộ Nội vụ Libya ngày 7/10 thông báo thi thể của 21 tín đồ Thiên Chúa giáo bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại năm 2015 vừa được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể gần Sirte, miền Bắc Libya, thành trì của nhóm thánh chiến này.

Khu vực Sirte. (Nguồn: DW)
Khu vực Sirte. (Nguồn: DW)

Trong một tuyên bố, Cục quản lý tội phạm có tổ chức ở Misrata, cách Tripoli 200 km về phía Đông, cho biết đây là thi thể của 20 người Ai Cập và 1 người đàn ông da sậm màu (có thể là người gốc châu Phi). 

Những thi thể này được tìm thấy dựa trên lời khai của những phần tử IS bị lực lượng trung thành với Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) bắt và giam giữ tại Sirte. Các ngôi mộ tập thể được phát hiện vào sáng 6/10 và Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng đã xác nhận điều này.

Theo Cục Quản lý tội phạm, thi thể của những người này đều bị chặt thành nhiều mảnh. Hiện hài cốt của các nạn nhân đã được chuyển đến Misrata và thông báo cho một nhà nghiên cứu bệnh học.

Ngày 15/2/2015, IS đã cho phát một đoạn video chặt đầu 21 người đàn ông được mô tả giống các tín đồ Thiên Chúa giáo, chủ yếu là Ai Cập, những người đã bị bắt cóc cũng trong tháng 2 ở miền Tây Libya.

Sirte là thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải cách thủ đô Tripoli 450 km về phía Đông. Năm 2015, nơi đây đã trở thành một thành trì của IS tại Libya trước khi bị các lực lượng của GNA giành lại vào tháng 12/2016./.

Theo Vietnam+

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.