Thành trì cuối cùng của IS ở miền Bắc Iraq được giải phóng

Lực lượng quân đội Iraq cho biết, đã đoạt lại trung tâm thị trấn Hawija, một trong những thành trì cuối cùng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq.

IS dần bị đẩy lùi khỏi Iraq sau các cuộc tấn công của quân đội nước này.
IS dần bị đẩy lùi khỏi Iraq sau các cuộc tấn công của quân đội nước này.
Theo BBC, thị trấn Hawija với hàng chục nghìn người dân sinh sống bị phiến quân IS kiểm soát từ năm 2014. Sau 1 tháng phát động đợt tấn công, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát khu vực này, thành trì cuối cùng của IS tại miền Bắc Iraq. 

Một khi bị đánh bật khỏi Hawija, phiến quân IS chỉ còn kiểm soát một khu vực duy nhất nằm dọc biên giới với Syria. Ngày 4/10, quân đội Iraq cho biết đã tiêu diệt 196 phần tử IS và giành lại 98 ngôi làng quanh khu vực Hawija từ tay tổ chức khủng bố này.

Sáng nay (5/10), Trung tướng Abdel Amir Yarallah cho biết, quân đội, cảnh sát và các lực lượng bán quân sự Iraq đã “giải phóng toàn bộ khu vực trung tâm Hawija và đang tiến lên phía trước”. 

Theo thống kê ngày 3/10 của Liên Hợp quốc, có đến 78.000 dân thường vẫn đang mắc kẹt tại Hawija. Lực lượng an ninh Iraq cho biết, phiến quân IS đã ngăn không cho người dân rời khỏi Hawija bằng cách chôn mìn xung quanh khu vực. Khoảng 12.500 người đã sơ tán kể từ khi quân đội Iraq mở đợt tấn công từ cách đây 2 tuần. Hiện vẫn chưa thống kê được số người dân đã thoát khỏi khu vực trong những ngày gần đây. 

Quân đội Iraq cùng quân đồng minh với sự hậu thuẫn bởi liên quân do Mỹ dẫn đầu đã mở đợt tấn công kéo dài 9 tháng và giành lại thành phố Mosul từ tay IS hồi tháng 7 vừa qua. Hiện IS vẫn đang chiếm giữ vài khu vực thuộc Syria. 
Theo Hanoimoi.vn

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.