Triều Tiên tắt đèn, diễn tập sơ tán quy mô lớn

Triều Tiên diễn tập sơ tán trong điều kiện tất cả đèn bị tắt, nhằm tránh bị kẻ thù phát hiện.

trieu-tien-dien-tap-so-tan-trong-bong-toi

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các quan chức quân sự. Ảnh: KCNA

Nguồn tin tại Triều Tiên cho biết các cuộc tập trận hiếm gặp đã được tiến hành ở các thành phố và thị trấn cấp hai và cấp ba trong tuần vừa qua. Thủ đô Bình Nhưỡng không tổ chức các cuộc diễn tập như vậy, NK News ngày 28/10 đưa tin.

Trong hoạt động, người dân diễn tập sơ tán khi toàn bộ thị trấn tắt tất cả đèn vào ban đêm nhằm tránh bị kẻ thù phát hiện.

"Tôi chưa bao giờ nghe nói Triều Tiên từng tổ chức loại hình huấn luyện này nhưng tôi không ngạc nhiên", Chun In-bum, cựu sĩ quan quân đội Hàn Quốc nói. 

NK News dẫn lời một nguồn tin giấu tên nói rằng lần gần đây nhất một cuộc diễn tập quy mô lớn như vậy được tổ chức là vào năm 2003.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Triều đang gia tăng vì chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 28/10 cảnh báo Triều Tiên rằng nước này không phải là đối thủ xứng tầm với liên minh Mỹ - Hàn.

Ông nói trong một cuộc họp báo ở Seoul rằng bất kỳ đòn tấn công nào vào Mỹ hoặc đồng minh cũng sẽ bị đánh bại, bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào của Triều Tiên cũng sẽ gặp phải biện pháp đáp trả quân sự quy mô lớn.

 Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.