Trung Quốc bầu Ủy ban Trung ương mới, không có Chủ nhiệm UBKT Vương Kỳ Sơn

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Kỳ Sơn không có mặt trong Ủy ban Trung ương khóa 19.

Ông Vương Kỳ Sơn. Ảnh: Reuters.
Ông Vương Kỳ Sơn. Ảnh: Reuters.

Các đại biểu tham dự Đại hội 19 đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay bầu Ủy ban Trung ương mới trong phiên bế mạc. Ủy ban Trung ương mới có 204 thành viên chính thức, ít hơn một người so với Ủy ban Trung ương khóa 18. Ủy ban có 172 thành viên dự khuyết.

Ông Vương Kỳ Sơn, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) khóa 18, không có tên trong danh sách Ủy ban Trung ương mới.

Đại hội cũng bầu CCDI khóa mới với 133 thành viên. Ông Vương Kỳ Sơn sẽ không tiếp tục lãnh đạo cơ quan này do ông không có tên trong danh sách Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 19.

Đánh giá về hoạt động của CCDI trong những năm qua, Đại hội 19 cho rằng ủy ban đã gây dựng được ý thức chính trị, sự tự giác và trung thực cao. "Cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã trở thành xu thế áp đảo, được củng cố và tiếp tục phát triển", theo nghị quyết của Đại hội.

Vương Kỳ Sơn, 69 tuổi, được coi là cánh tay phải của Chủ tịch Tập Cận Bình trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi". Tuy nhiên, theo nguyên tắc bất thành văn "7 lên 8 xuống" về độ tuổi nghỉ hưu, ông Vương không đủ điều kiện để tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương đảng khóa mới.

Trong 7 thành viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 chỉ có Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tiếp tục được bầu vào Ủy ban Trung ương khóa 19. Ông Vương Kỳ Sơn và bốn ủy viên còn lại là Trương Cao Lệ, Du Chính Thanh, Trương Đức Giang, Lưu Vân Sơn đều đã quá tuổi quy định và không có mặt trong cơ quan này.

Bình luận về việc ông Vương Kỳ Sơn không có trong danh sách trung ương đảng và CCDI sẽ ra sao khi ông Vương không còn đứng đầu, giáo sư lịch sử chính trị Xie Chuntao, Trường Đảng Trung ương ở Bắc Kinh, cho biết: "Kế hoạch làm việc của CCDI đã được đại hội thông qua. Vì vậy việc ủy ban này sẽ tiếp tục làm việc như thế nào đã được xác định rõ".

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.