Cựu Tổng thống Zimbabwe sẽ sống lưu vong ở đâu sau khi từ chức?

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe nhiều khả năng sẽ sống lưu vong ở Singapore, nơi vốn được coi là "ngôi nhà thứ hai" của ông trong những năm gần đây.

Ngày 21/11, ông Robert Mugabe đã chấp nhận từ chức Tổng thống Zimbabwe, chấm dứt 37 năm cầm quyền tại quốc gia Châu Phi này. Ông Mugabe sẽ phải rời Zimbabwe ngay và việc nhà lãnh đạo 93 tuổi này sẽ phải sống lưu vong ở đâu trong phần đời còn lại đang là mối quan tâm của rất nhiều người.
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: CNN.
Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: CNN.

Theo nguồn tin từ Guardian, trả lời phỏng vấn của BBC gần đây, Tendai Biti, một lãnh đạo của phe đối lập Zimbabwe tiết lộ, cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe nhiều khả năng sẽ sống lưu vong ở Singapore hoặc Malaysia, nơi được coi là “ngôi nhà thứ hai” của ông trong những năm gần đây.

Được biết, vợ chồng ông Mugabe sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng triệu USD ở Malaysia và Singapore. Tờ Guardian còn cho hay, đây cũng là hai quốc gia mà phu nhân của ông Mugabe, bà Grace, có thể sẽ tới nếu “thoát” khỏi việc bị truy tố trong nước.
Theo thông tin từ News.co.au, cựu Tổng thống Mugabe sở hữu khối tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD và là chủ sở hữu Công ty kim cương hợp nhất. Có thể nói, cựu lãnh đạo Zimbabwe đã tích lũy được một khối tài sản khổng lồ trong suốt 37 năm trị vì quốc gia châu Phi nghèo đói này.
Biệt thự xa hoa trị giá hàng triệu USD của cựu Tổng thống Zimbabwe ở ngoại ô thủ đô Harare. Ảnh: Gistmagazine.
Biệt thự xa hoa trị giá hàng triệu USD của cựu Tổng thống Zimbabwe ở ngoại ô thủ đô Harare. Ảnh: Gistmagazine.

Ngoài ra, một số nguồn tin tiết lộ, cựu lãnh đạo Zimbabwe đã mua một lâu đài trị giá 5,2 triệu USD ở Hồng Kông vào năm 2013 và còn sở hữu cung điện Hamilton ở Sussex, Anh, với trị giá ước tính khoảng 40 triệu USD.

Với khối tài sản “khủng” nắm trong tay, vợ chồng ông Mugabe vẫn có thể được tận hưởng cuộc sống xa hoa như trước dù phải sống lưu vong ở nơi “đất khách quê người” sau khi từ chức.
Như tin tức đã đưa, ngày 21/11, cựu Tổng thống Robert Mugabe đã chấp nhận từ chức sau gần 40 năm cầm quyền. Một thành viên của đội ngũ bảo vệ ông Mugabe tiết lộ, các tướng lĩnh quân đội đã cam kết bảo đảm cho cựu lãnh đạo 93 tuổi rời khỏi đất nước một cách an toàn./.

Theo Kienthuc.net.vn

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.