Triều Tiên sẽ không im lặng quá lâu

(Baonghean.vn)- Chính quyền Triều Tiên dường như có động thái im lặng bất thường trong hai tháng trở lại đây, kể từ khi nước này thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 vừa qua. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo “thất thường” của Triều Tiên, ông Kim Jong-un có thể nối lại hoạt động phóng thử tên lửa và hạt nhân vào bất kỳ lúc nào.

Theo một nghiên cứu, các vụ thử  trong các năm qua của Triều Tiên chứng tỏ nước này muốn đạt được mọi thứ, từ tên lửa tầm ngắn cho tới tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), bom nguyên tử, cho tới bom H, và cuối cùng là các vũ khí nhiệt hạch được phóng đi với các tên lửa có sức công phá lớn nhằm đánh trúng các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Nhà lãnh đạo “thất thường” của Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo “thất thường” của Triều Tiên, ông Kim Jong-un. Ảnh: AP

Chuyên gia bình luận quân sự Andrei Chang cho hay: “Ít nhà quan sát tin rằng Mỹ sẽ xâm lược Bình Nhưỡng và để mặc Bán đảo Triều Tiên rơi vào tình trạng chiến tranh, bởi cái giá phải trả là quá đắt.

Thay vào đó, không thể loại trừ khả năng Washington có thể tìm cách thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng để kiềm chế nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mặc dù kịch bản này có thể khá hoang tưởng xét tới các cuộc đấu khẩu vẫn đang diễn ra giữa hai bên”.

Tờ tạp chí quốc phòng Kanwa Defense Review (Canada) dẫn lời một quan chức tình báo Mỹ lại bóng gió cho rằng một gia đình của một thành viên Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang giúp sức cho Triều Tiên để nước này vượt qua các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc và buôn lậu nguyên liệu phục vụ cho các vụ thử hạt nhân.

Tờ này nhận định: “Bắc Kinh đã bị ảnh hưởng từ các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên khi đường biên giới giữa hai nước dài hơn 1.400 km, và các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc sẽ hứng chịu hậu quả nặng nề nhất nếu Bình Nhưỡng lựa chọn tiến hành cuộc chiến hạt nhân tự sát để chống lại những kẻ xâm lược, từ Washington hay từ các binh sỹ thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) dọc theo đường biên giới”./.

Lan Hạ

(Theo Asia Times)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.