Vì sao tướng Mỹ có thể kháng lệnh tấn công hạt nhân từ ông Trump?

Tướng không quân Mỹ John Hyten khẳng định sẽ từ chối Tổng thống Trump nếu ông đưa ra một lệnh phóng vũ khí hạt nhân "bất hợp pháp".

tuong-my-noi-co-the-khang-lenh-tan-cong-hat-nhan-cua-ong-trump

Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) John Hyten. Ảnh: Reuters.

Tướng John Hyten, Tư lệnh Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM), ngày 18/11 tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở Nova Scotia, Canada, cho biết ông đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình sẽ phải nói gì nếu nhận được một mệnh lệnh tấn công hạt nhân, Reuters đưa tin.

Tướng Hyten, người chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân Mỹ, đồng thời giải thích quy trình ông sẽ làm theo nếu nhận được lệnh tấn công hạt nhân.

Với tư cách người đứng đầu STRATCOM, "tôi cho Tổng thống lời khuyên và ông ấy sẽ ra lệnh cho tôi phải làm gì", Hyten nói. "Và nếu nó bất hợp pháp, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ nói, 'Thưa ngài Tổng thống, điều đó là bất hợp pháp'. Và đoán tiếp xem ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy sẽ nói, 'Vậy điều gì là hợp pháp?' Và rồi chúng tôi sẽ nêu lên những lựa chọn, một tập hợp các khả năng phản ứng bất kể tình huống là gì. Đó là cách chúng tôi làm việc. Không quá phức tạp".

"Nếu bạn thực thi một mệnh lệnh phi pháp, bạn sẽ ngồi tù. Bạn có thể phải ngồi tù suốt phần đời còn lại", ông nhấn mạnh.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về những phát ngôn của ông Hyten.

Căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên liên quan đến chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng những tháng gần đây liên tục gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không ngừng công khai chỉ trích, công kích lẫn nhau. Ông Trump từng cảnh báo sẽ "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên nếu nước này đe dọa tới Mỹ. Triều Tiên trong khi đó cũng nhiều lần tuyên bố sẽ "khiến Mỹ phải trả giá".

 Theo VNE 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.