Hàn Quốc sôi sục vì nhà báo bị an ninh Trung Quốc đánh đổ máu

Truyền thông Hàn Quốc nổi sóng sau sự kiện phóng viên nước này bị an ninh Trung Quốc đánh ngay khi đang tác nghiệp nhân chuyến thăm của Tổng thống Moon Jae In.

Quan chức an ninh Trung Quốc làm gián điệp cho CIA?An ninh Trung Quốc trước Thượng đỉnh G20: Làm cho lấy có?An ninh Trung Quốc thể hiện vị thế "ông chủ" ở hội nghị G20

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AFP
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: AFP

Các đảng đối lập cũng như cư dân mạng ở Hàn Quốc đã vào cuộc, khẳng định vụ việc này đã khắc họa rõ ràng nhất thái độ của "gã khổng lồ" châu Á đối với những quốc gia láng giềng, theo Hãng tin AFP.

Đảng Hàn Quốc tự do (LKP), phe đối lập chính ở Hàn Quốc, kêu gọi Tổng thống Moon Jae In hủy chuyến thăm bốn ngày của ông đến Trung Quốc và trở về nước ngay lập tức. LKP cho rằng trường hợp sử dụng bạo lực này là "hành động tấn công khủng bố chống lại cả đất nước Hàn Quốc".

Chosun Ilbo, tờ nhật báo bán chạy nhất Hàn Quốc, trong khi đó giật tít "Ngược đãi Tổng thống Moon và hành hung nhà báo Hàn Quốc - Đây là Giấc mộng Trung Hoa".

Chosun Ilbo và nhiều tờ báo Hàn Quốc khác nhấn vào điểm cho rằng ba bữa ăn đầu tiên của ông Moon tại Trung Quốc chẳng hề có bóng dáng một quan chức Trung Quốc nào cả, trong đó một sự kiện dùng bữa trưa với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng bị hủy. 

Và trong khi ông Moon chỉ được một trợ lý bộ trưởng Trung Quốc đón tiếp khi cất cánh, thì năm ngoái Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại được Ngoại trưởng Vương Nghị chào đón.

Theo Chosun Ilbo, vụ bạo lực trên và những tình huống ngoại giao đã nêu "không hề vô ý", mà được tiến hành bằng "sự kiêu ngạo và bản chất bạo lực" của Trung Quốc, cũng như thái độ yếu đuối của chính Hàn Quốc.

Cư dân mạng ở Hàn Quốc cũng nổi giận với sự kiện này. Một bình luận đơn cử trong làn sóng này là "Trung Quốc đã chà đạp Hàn Quốc và tất cả những người Hàn Quốc".

Trước đó vào ngày 14-12, vài giờ trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Bắc Kinh, một phóng viên ảnh người Hàn Quốc đã bị lực lượng an ninh Trung Quốc đánh.

Đoạn video ghi lại khung cảnh cho thấy địa điểm xảy ra sự việc là khu vực phóng viên tác nghiệp ở một sự kiện kinh tế song phương, theo Đài CNN.

Phóng viên ảnh này sau đó được xác định là Lee Chung Woo, làm việc tại báo Maeil Business ở Seoul. Ông Lee đã bị một nhóm đàn ông mặc áo vest đen đấm, đá và nằm vật xuống sàn nhà. 

Đoạn video cho thấy các phóng viên người Hàn Quốc khác hét lên bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn các câu như "Không được đụng vào ống kính", "Ai đang chịu trách nhiệm an ninh Trung Quốc ở đây?".

Khi vụ việc giãn ra, gương mặt và trên tay ông Lee chảy máu khá nhiều. Một quan chức thuộc văn phòng tổng thống Hàn Quốc xác nhận với Đài CNN rằng ông Lee được đưa tới bệnh viện sau đó.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi điều tra vụ việc. Người phát ngôn Roh Kyu Deok nói rằng: "Chính phủ của chúng tôi bày tỏ quan ngại lập tức đối với Chính phủ Trung Quốc" về trường hợp trên.

Theo TTO

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.