Tướng Mỹ cáo buộc Nga, Trung hợp tác 'phá' vệ tinh Mỹ

Một tướng cấp cao quân đội Mỹ cáo buộc Nga và Trung Quốc đang chủ động phát triển các loại vũ khí không gian để chế ngự nhiều tài sản quân đội Mỹ như các vệ tinh.

Tướng John Hyten, đứng đầu Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSC). Ảnh: REUTERS
Tướng John Hyten, đứng đầu Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSC). Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN (Mỹ), tướng John Hyten, đứng đầu Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (USSC), nêu quan điểm này trong Diễn đàn quốc phòng quốc gia Reagan tại Simi Valley, bang California cuối tuần qua.

Ông John Hyten nói: "Họ đã và đang chế tạo, thử nghiệm, phát triển các loại vũ khí hoạt động từ mặt đất, các loại vũ khí gây nhiễu, vũ khí laser và họ không giấu giếm về điều đó".

Người đứng đầu USSC tiếp tục: "Họ đang phát triển những năng lực này nhằm thách thức Mỹ, thách thức các đồng minh của chúng ta và nhằm mục tiêu thay đổi thế cân bằng quyền lực trên thế giới".

Và ông khẳng định: "Chúng ta không thể để điều đó xảy ra".

Cũng theo quan điểm của ông Hyten, Nga và Trung Quốc đã chứng kiến việc quân đội Mỹ sử dụng các vệ tinh thành công như thế nào trong các chiến dịch quân sự như Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, và nay họ đang tìm cách chế ngự khả năng sử dụng các vệ tinh của Mỹ trong các cuộc xung đột tương lai.

Các vệ tinh hoạt động trong không gian của Mỹ còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cảnh báo sớm cho các chiến lược gia quân sự Mỹ về hoạt động phóng tên lửa của các lực lượng đối địch.

Cũng theo ông Hyten, việc bảo vệ các vệ tinh trong không gian của Mỹ không đơn giản. Ông kêu gọi cần có những giải pháp để có thể bảo vệ những tài sản quân sự này.

Mặt khác ông Hyten cũng thừa nhận hiện tại chưa có những nguyên tắc về giao tranh khi đề cập tới một cuộc xung đột quân sự trong không gian. Vì lẽ đó, theo ông, cần có những thông lệ quốc tế về vấn đề này.

Bà Heather Wilson, thư ký của Không lực Hoa Kỳ, cho rằng nước Mỹ cần kiên quyết thực thi một chính sách mới và tuyên bố rõ rằng trong trường hợp hoạt động chỉ huy và kiểm soát các vệ tinh cảnh báo của Mỹ bị đe dọa, nước Mỹ "sẽ coi đó là một hành động khiêu chiến" và sẽ đáp trả. "Có lẽ đã tới lúc ta phải bắt đầu bàn bạc về vấn đề này", bà Wilson nói.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.