Ra Tết, nông dân bán mạ thu tiền triệu

(Baonghean.vn) - Do lúa cấy chết nhiều, nhiều nông dân ở huyện Thanh Chương phải mua mạ để cấy lại; do đó, không ít hộ bán thu tiền triệu từ cây mạ. Mua - bán mạ là hoạt động hiếm thấy ở Thanh Chương.
Người dân mua bán mạ tấp nập tại một góc chợ Cồn ( Thanh Dương- Thanh Chương). Ảnh: Trần Đình Hà
Người dân mua bán mạ tấp nập tại một góc chợ Cồn ( Thanh Dương- Thanh Chương). Ảnh: Trần Đình Hà

Đã từ nhiều ngày nay, bên cạnh các mặt hàng truyền thống, chợ Cồn (Thanh Dương- Thanh Chương) còn có thêm một mặt hàng rất đặc biệt, đó là mạ.

Mạ được người dân từ xã Thanh Dương và các xã trong vùng như Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Lương… sau quá trình tỉa dặm lúa gieo thừa ra nên mang đến bán. Mạ được xếp thành hàng dài ở một góc gần đường quốc lộ để tiện mua bán và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bà Hoàng Thị Hường - một tiểu thương có trên 30 năm buôn bán ở chợ này ngỡ ngàng cho biết: Chợ Cồn mỗi ngày một phiên, tôi buôn bán ở đây lâu lắm rồi nhưng năm ni mới thấy cảnh mua bán mạ. Đành rằng có người mua thì có kẻ bán, nhưng vừa vui vừa buồn. Vui vì một số người đã kiếm được tiền từ mạ thừa, nhưng buồn vì thấy người mua mạ quá vất vả.

Còn chị Nguyễn Thị Năm một người bán mạ ở xóm 6, xã Thanh Dương cho biết là những ngày này cả nhà chị đã tiến hành việc tỉa dặm số mạ thừa để bán, chủ yếu tại ruộng, còn lại mang ra chợ là có người mua. Nếu cùng nhổ và mua tại ruộng mỗi bó 10 ngàn, còn nếu mang ra chợ mỗi bó 15 ngàn đồng. Mới nhổ từ 5 sào đã bán được gần 2 triệu đồng.

Chị Võ Thị Nhã (áo đen) ở xóm 10, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) vui mừng vì tìm được nguồn mạ đúng cùng loại giống, chất lượng. Ảnh: Đình Hà
Chị Võ Thị Nhã (áo đen) ở xóm 10, xã Ngọc Sơn (Thanh Chương) vui mừng vì tìm được nguồn mạ đúng cùng loại giống, chất lượng. Ảnh: Đình Hà
Ngoài chuyện lạ là mua bán mạ tại chợ, hiện tại trên tất cả các xứ đồng của xã Thanh Dương và các xã trong vùng đi đâu cũng bắt gặp cảnh nhiều tốp người đang nhổ hoặc mua bán mạ. Theo đó trong những tốp người này chỉ có 1-2 người là chủ ruộng còn lại là người mua mạ. Có những vùng như ở xóm Nam Sơn, trung tâm xã Thanh Khai người nhổ, mua bán mạ rất đông.

Anh Nguyễn Sỹ Hùng - một kỹ sư nông nghiệp công tác tại Công ty giống Đại Thành chia sẻ: Biết tôi làm giống nên có nhiều người đến tư vấn nhờ chọn mạ, vì vậy mấy ngày vừa rồi tôi toàn ở ngoài đồng. Tôi đã chứng kiến có những lúc người mua bán mạ tập trung tại vùng Trạm bơm Cầu Gang như đi hội. Bình quân mỗi bó mạ bán được 15 ngàn đồng mà cũng không đủ để bán. Có nhiều hộ đã thu được tiền triệu nhờ bán mạ.

Cũng là người dân ở xã Ngọc Sơn nhưng chị Võ Thị Nhã ở xóm 10 đã phải cùng con gái, con dâu sang xóm 6 để tỉa dặm thuê và mua mạ. Chị cho hay: Tôi tìm được mạ cùng giống, cứng cây nhiều rễ nên chắc ăn. Cùng với chị Nhã là nhiều người dân đến từ các xã Đồng Văn, Thanh Lĩnh Thanh An… những địa phương trước nay chuyên nhổ cấy.

Chị Phan Thị Hòa ở xóm Phượng Đình, xã Đồng Văn chia sẻ: “Làm 3 sào lúa nhưng chết nhiều, dặm lại chỉ còn 1 sào, mấy ngày nay tôi phải đội mưa xuống xã Ngọc Sơn cùng tỉa dặm với các hộ dân ở đây để lấy mạ. Chẳng có tiền công còn phải mua lại mạ với giá từ 7 - 10 ngàn đồng một bó mạ nắm gọn trong bàn tay. Không biết tới mùa có bù lại được khoản đã chi ra hay không, chứ nông dân  nhìn ruộng bỏ hoang là không chịu được”.

 Hiện trên các cánh đồng ở xã Thanh Dương và các xã lân cận luôn có nhiều tốp nông dân vừa tỉa dặm vừa thu gom mua bán mạ. Ảnh: Đình Hà
Hiện trên các cánh đồng ở xã Thanh Dương và các xã lân cận luôn có nhiều tốp nông dân vừa tỉa dặm vừa thu gom mua bán mạ. Ảnh: Đình Hà
 “Cây lúa có thì, cây mạ có tuổi” việc tìm nguồn mạ để cấy bù vào diện tích chết rét cho kịp thời vụ là một việc nên làm. Nhờ sự năng động này mà chắc chắn tất cả các diện tích lúa chết trên địa bàn huyện Thanh Chương sẽ được khắc phục.
Không cổ xúy cho việc gieo thẳng lúa nhưng trước thực tế lúa cấy thì chết, lúa gieo lại phát triển dẫn đến việc mua bán mạ cũng đặt ra một phương án khác cho người nông dân và các địa phương là nên xem lại cách làm: Có nên vừa gieo vừa cấy để đề phòng các tình huống như trong vụ xuân này hay không?
Nông dân ra đồng cấy lại lúa xuân

Nông dân ra đồng cấy lại lúa xuân

(Baonghean.vn) - Vụ xuân năm nay huyện Thanh Chương gieo cấy 8.200 ha lúa; do rét đậm rét hại kéo dài đã có trên 320 ha lúa bị chết rét. Sau những ngày vui Tết đón xuân ngoài việc tỉa dặm, chăm sóc, bà con đã tranh thủ cày bừa gieo lại.

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

Các huyện vùng cao ngăn suối để chắt nước cứu lúa

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng kéo dài liên tục những ngày vừa qua đã khiến nhiều diện tích lúa ở các huyện miền núi Quỳ Châu, Quế Phong bị thiếu nước. Đơn vị quản lý thuỷ lợi cùng bà con nông dân phải ngăn suối để chắt nước, sử dụng máy bơm dầu dã chiến dồn sức chống hạn cứu lúa.