Rơi máy bay quân sự Mi-28N của Nga, phi công tử nạn

(Baonghean.vn) - Một trực thăng quân sự Thợ săn đêm Mi-28N đã gặp nạn tại Syria trong khi đang bay gần thành phố Homs, bộ phận báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Bộ này khẳng định chiếc trực thăng không bị bắn hạ.

Ảnh minh họa: RT.
Ảnh minh họa: RT.

Thông báo có đoạn: “Ngày 12/4 vào lúc 1h29 (giờ địa phương) một trực thăng của Không quân Nga đã gặp tai nạn, và 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng”.

Nguồn tin tại hiện trường cho biết chiếc trực thăng không phát nổ. Chiến dịch cứu hộ đã tìm thấy thi thể các phi công và đưa trở về căn cứ không quânKhmemim.

Bộ Quốc phòng tuyên bố: “Một nhóm chuyên gia tai nạn máy bay hiện đang làm việc tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ”.

Thợ săn đêm Mi-28N là trực thăng tấn công chống tăng có 2 chỗ ngồi, hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi thời tiết và được trang bị pháo 33mm, tên lửa dẫn đường và không dẫn đường. Loại máy bay này có khả năng chiến đấu vượt trội vào ban đêm, cho phép không kích nhiều mục tiêu cùng một lúc.

Vụ tai nạn tại Homs, Syria là vụ việc thứ 3 trong lịch sử hoạt động của Mi-28N.

Ngày 2/8/2015, một chiếc Mi-28N thuộc đội nhào lộn Đại bàng vàng đang trình diễn trong buổi biểu diễn Aviamix gần Ryazan, Nga thì bắt đầu xoay tròn và rơi xuống khu rừng gần đó, trước khi bốc cháy dữ dội. 1 trong 2 phi công có mặt trên máy bay thời điểm đó cũng bỏ mạng.

Xem clip vụ tai nạn Mi-28N ngày 2/8/2015:

Vụ tai nạn Mi-28N đầu tiên diễn ra năm 2011, khi một trực thăng tấn công gặp tai nạn do động cơ không hoạt động tốt. Cơ trưởng của chuyến bay đã thiệt mạng trong vụ việc trên.

Phú Bình

(Theo RT)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.