Sinh viên Nghệ An mang “Tết yêu thương” lên Hòa Bình

Chu Thanh - Nguyễn Trung Chính

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bằng tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đội tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương đã tổ chức chương trình Tết Yêu Thương 2018, mang đến cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình một cái Tết thật trọn vẹn, ấm áp và ý nghĩa.
Tết Yêu Thương là chương trình thiện nguyện thường niên, khép lại một năm hoạt động ý nghĩa của Đội Tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương. Năm nay, chương trình hướng đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
Tết Yêu Thương là chương trình thiện nguyện thường niên, khép lại một năm hoạt động ý nghĩa của Đội Tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương. Năm nay, chương trình hướng đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. 
Bên cạnh sự quyên góp, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, Đội tình nguyện đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho chương trình từ trước 1 tháng bằng chuỗi hoạt động gây quỹ như du ca, bán bỏng, bán ngô...

Bên cạnh sự quyên góp, giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, Đội tình nguyện đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho chương trình từ trước 1 tháng bằng chuỗi hoạt động gây quỹ như du ca, bán bỏng, bán ngô...

Đội tình nguyện đã trao 50 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đồng thời tổ chức buổi giao lưu văn nghệ cùng người dân nơi đây với những tiết mục được đầu tư kĩ lương như kịch hài “Bạch tuyết và bảy chú lùn”, nhảy flashmob “Ngày xuân long phụng sum vầy”... mang lại không khí vui tươi của ngày tết cho người dân.
Đội tình nguyện đã trao 50 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đồng thời tổ chức buổi giao lưu văn nghệ cùng người dân nơi đây với những tiết mục được đầu tư kĩ lương như kịch hài “Bạch tuyết và bảy chú lùn”, nhảy flashmob “Ngày xuân long phụng sum vầy”... mang lại không khí vui tươi của ngày tết cho người dân.
Đội tình nguyện chụp ảnh kỷ niệm với người dân.
Đội tình nguyện chụp ảnh kỷ niệm với người dân. 
Niềm vui của các em nhỏ xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khi nhận được phần quà tuy nhỏ nhưng đầy yêu thương của các anh chị tình nguyện viên Đội Tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương.
Niềm vui của các em nhỏ xã Yên Lập, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khi nhận được phần quà tuy nhỏ nhưng đầy yêu thương của các anh chị tình nguyện viên Đội Tình nguyện đồng hương Nghệ An Đại học Ngoại Thương. 
a
Không chỉ mang đến những món quà ý nghĩa, các thành viên đội tình nguyện còn giúp đỡ người dân trong làng cày ruộng, nhổ cỏ dại trong các vườn cây keo, cây cam và xây dựng công trình vui chơi cho trẻ em ở đây.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.