Sợ đồ Tàu, chọn đồ Thái từ cây hương đến đôi dép

Lo sợ những mặt hàng Trung Quốc độc hại, người tiêu dùng Việt đang có xu hướng quay lại với hàng Thái Lan. Tết năm nay, nhiều người đã tìm về với những mặt hàng tiêu dùng Thái Lan vốn được xem là hàng sang cách đây gần hai chục năm.
Đang chọn mua mấy đôi dép nhựa để đi trong nhà tại Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2014 ở Hà Nội, Nội), bác Trần Cao Khánh (Hai Bà Trưng) cho biết, vài năm trở lại đây, thay vì chọn mua các mặt hàng Trung Quốc về dùng thì gia đình bác chuyển dần sang lựa chọn các mặt hàng có xuất xứ từ Thái Lan.
Theo bác Khánh, trước kia, gia đình thường chọn mua các mặt hàng là đồ gia dụng, mỹ phầm của Thái nhưng nay còn chọn thêm nhiều mặt hàng như bánh kẹo, thời trang… So sánh về mẫu mã, an toàn, giá cả với hàng Tàu, Hàn Quốc hay EU thì hàng Thái là một lựa chọn tốt.
Đồ nhựa Thái Lan được ưa chuộng vì đẹp và rẻ hơn hẳn.
Đồ nhựa Thái Lan được ưa chuộng vì đẹp và rẻ hơn hẳn.

“Đặc biệt, trước thông tin dép nhựa Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại, gia đình tôi quay sang chọn mua ngay các loại dép Thái có mẫu mã tương tự bởi ngoài chất lượng được đảm bảo thì độ bền của dép còn được đánh giá là tốt hơn”, bác Khánh cho hay.

Chị Nguyễn Như Bình ở Cát Linh (Đống Đa) cũng cho biết: “So với đồ Tàu, hàng Thái cũng được đánh giá cao hơn về mặt chất lượng. Đơn cử như những chiếc khay nhựa của Thái thường có mẫu mã đẹp hơn, nhìn sang trọng hơn hẳn hàng Việt Nam mà giá mua chỉ ngang bằng hoặc hơn vài nghìn đồng chứ không nhiều”.
Sợ dép Tàu có chất độc, chọn dép Thái cho an toàn.
Sợ dép Tàu có chất độc, chọn dép Thái cho an toàn.

Theo chị Bình, trong nhà chị hiện có trên 60% các sản phẩm đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm… xuất xứ từ Thái Lan.

Chủ một siêu thị chuyên hàng Thái trên phố Nguyễn Công Trứ (Hai Bà Trưng) có bán đủ các mặt hàng từ sữa tắm, dầu gội đầu, ủ tóc, bánh kẹo, nước tẩy, đồ gia dụng, dao kéo, quần áo, giày dép đến những vật dụng nhỏ nhất như giấy vệ sinh, chổi lau, muối, gia vị, cốc chén… ngày nào cũng đông khách tới đêm.
Chủ cửa hàng chia sẻ, ngoài những mặt hàng là hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng được mọi người chọn lựa từ trước thì thời gian gần đây loại hàng gia vị, đồ ăn, bánh kẹo Thái cũng rất được ưa chuộng. Số người lượng người mở hàng chuyên đồ Thái ở Hà Nội đã tăng lên đáng kể trong năm qua.
Thực tế, nhờ lấy được lòng của đông đảo người tiêu dùng mà hàng Thái đang trở lại trên thị trường Việt Nam. Nơi mà cách đây gần 20 năm, hàng Thái là được xem là đồ sang được ưa chuộng.
Hàng Thái hiện nay không chỉ xuất hiện ở những siêu thị lớn mà trên nhiều tuyến phố như: Tây Sơn, Lê Trọng Tấn, Cầu Giấy, Ngã tư sở, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ, Đội Cấn… các siêu thị mini chuyên về hàng Thái cũng mọc lên ngày càng nhiều. Giá bán các mặt hàng Thái nhìn chung có cao hơn hàng Trung Quốc nhưng so với hàng Việt giá chỉ tương đương, nhiều mặt hàng giá thành thấp hơn hàng Việt.
Dao Thái một thời nổi tiếng nay đã trở lại.
Dao Thái một thời nổi tiếng nay đã trở lại.

Dịp Tết này, ngoài những mặt hàng chủ lực, có ưu thế từ trước, hàng Thái cũng bắt đầu trở lại với bánh kẹo, đồ uống, hàng tiêu dùng… Thậm chí, ngay cả hương nhang cũng được bày bán khá phổ biến. Điều này chứng tỏ, sự xâm lấn, bành chướng của hàng Thái tại thị trường Việt ngày càng rõ và thu hút đông khách lựa chọn.

Chị Nguyễn Lưu Ly (Khâm Thiên, Đống Đa) chia sẻ, vào các siêu thị đồ Thái dễ thấy là đồ gia dụng rất phong phú, người mua có thể tìm thấy bất cứ thứ đồ nào mình cần. Từ con dao, cái kéo, miếng rửa bát cho đến đến gói gia vị hay những sản phẩm có giá tiền triệu như bếp từ, nồi cơm điện… Nhìn chung, hàng Thái bán ở Việt Nam không thiếu thứ gì, thậm chí đến cả mặt hàng hương dùng trong thờ cúng cũng có hàng xuất xứ Thái Lan”.
Bác Đinh Thế Toản (Trương Định, Hoàng Mai) cho hay: không chỉ vậy, ngoài mẫu mã đẹp, chủng loại phong phú, giá cả phải chăng, người tiêu dùng Việt còn nhận được sự chăm sóc, tư vấn chu đáo khi chọn hàng.
Thực tế, so với hàng tiêu dùng Trung Quốc thì sản phẩm đến từ Thái Lan có giá cao hơn từ 20 – 30% còn so với hàng hóa nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc… thì hàng Thái Lan có giá rẻ hơn. Chính vì điều này mà hàng Thái Lan rất được ưa chuộng tại Việt Nam.
Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, bà Đinh Thị Mỹ Loan cho hay: “hàng Thái Lan đang có lợi thế so với hàng Trung Quốc tại Việt Nam. Thậm chí nó sẽ lấn át hàng Việt nếu như DN Việt không nhanh nhạy xây dựng hệ thống bán lẻ, phân phối, nâng cao chất lượng sản phẩm”.
Theo Vietnam.net

tin mới

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…