Sôi nổi cuộc thi sáng tạo đồ chơi dành cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế

(Baonghean.vn) - Sáng 29/7, Huyện đoàn Thanh Chương tổ chức cuộc thi “Sáng tạo đồ chơi dành cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia.
Cuộc thi “Sáng tạo đồ chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế” nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN, đánh giá hoạt động trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở các khu vực còn khó khăn; phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN,  tạo cơ hội để ĐVTN giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng của mình.
Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN, đánh giá hoạt động trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở các khu vực còn khó khăn; phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN, tạo cơ hội để ĐVTN giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng của mình. Ảnh: Huy Thư
Cuộc thi “Sáng tạo đồ chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế” nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN, đánh giá hoạt động trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở các khu vực còn khó khăn; phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN,  tạo cơ hội để ĐVTN giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng của mình.

Tham gia cuộc thi có 40 đội đến từ các đoàn cơ sở trong toàn huyện, được chia thành 5 cụm thi. Mỗi cụm ngoài sản phẩm dự thi còn phải có một bài thuyết trình về sản phẩm. Ảnh: Huy Thư

Cuộc thi “Sáng tạo đồ chơi cho thanh thiếu nhi từ vật liệu tái chế” nhằm mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN, đánh giá hoạt động trong công tác chăm lo, giáo dục thiếu nhi; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, đặc biệt là ở các khu vực còn khó khăn; phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN,  tạo cơ hội để ĐVTN giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng của mình.

 Một nữ thanh niên đang chăm chút cho sản phẩm "chiếc nón kỳ diệu" của đơn vị mình. Ảnh: Huy Thư

Từ  những vật liệu đã qua sử dụng như lốp xe, vỏ chai, lon bia, bìa các tông, ống nhựa, gỗ hỏng, thép thừa, tre nứa… thông qua bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo của các đoàn viên thanh niên đã trở thành những đồ chơi hữu dụng bền đẹp, hấp dẫn và an toàn.
Từ những vật liệu đã qua sử dụng như lốp xe, vỏ chai, lon bia, bìa các tông, ống nhựa, gỗ hỏng, thép thừa, tre nứa… thông qua bàn tay khéo léo và đầu óc sáng tạo của các đoàn viên thanh niên đã trở thành những đồ chơi hữu dụng bền đẹp, hấp dẫn và an toàn. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên các xã tái định cư đang làm những đồ chơi đặc trưng của trẻ em các dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên các xã tái định cư đang làm những đồ chơi đặc trưng của trẻ em các dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc cà đọt làm từ ống tre, hạt xoài… tuy đơn giản nhưng là đồ chơi tiêu biểu gắn liền  với tuổi ấu thơ của nhiều trẻ em vùng cao. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc cà đọt làm từ ống tre, hạt xoài… tuy đơn giản nhưng là đồ chơi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em dân tộc Thái, Khơ Mú... Ảnh: Huy Thư
Những chiếc cà đọt làm từ ống tre, hạt xoài… tuy đơn giản nhưng là đồ chơi tiêu biểu gắn liền  với tuổi ấu thơ của nhiều trẻ em vùng cao. Ảnh: Huy Thư
.Các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 hào hứng tham gia cuộc thi cùng đơn vị kết nghĩa là Đoàn xã Thanh Ngọc. Ảnh: Huy Thư
Một ngôi nhà tuổi thơ được làm từ gỗ nứa khá hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Một ngôi nhà tuổi thơ được làm từ gỗ nứa khá hấp dẫn. Ảnh: Huy Thư
Trên sân trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, cuộc thi sáng tạo đồ chơi dành cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế diễn ra thật sôi động. Ảnh: Huy Thư
Trên sân trường THPT Nguyễn Cảnh Chân, cuộc thi "Sáng tạo đồ chơi dành cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế" đã diễn ra hết sức sôi động. Ảnh: Huy Thư
Các em nhỏ thích thú những sản phẩm thuộc nhóm trò chơi vận động được làm từ lốp xe hỏng và gỗ thừa. Ảnh: Huy Thư
Các em nhỏ thích thú những sản phẩm thuộc nhóm trò chơi vận động được làm từ lốp xe hỏng và gỗ thừa. Ảnh: Huy Thư
Trò chơi zích zắc trên bản đồ Việt Nam không chỉ giải trí mà còn giúp trẻ em có thêm những hiểu biết về đất nước,  biển đảo… Ảnh: Huy Thư
Trò chơi zích zắc trên bản đồ Việt Nam không chỉ để giải trí mà còn giúp các  em nhỏ có thêm những hiểu biết về đất nước, biển đảo… Ảnh: Huy Thư
Cuộc thi khép lại, ban tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho cụm thi số 4 và các giải thành viên: giải Nhất cho đội Thanh Ngọc, giải Nhì cho đội Thanh Dương, giải Ba cho 2 đội Thanh Hưng, Thanh Hòa và nhiều giải khuyến khích. Những sản phẩm tham gia cuộc thi đã được giao lại cho các trường mầm non còn nhiều khó khăn trên địa bàn.
Cuộc thi khép lại với nhiều bài học kinh nghiệm. Ban tổ chức đã trao giải Nhất tập thể cho cụm thi số 4 và các giải thành viên: giải Nhất cho đội Thanh Ngọc, giải Nhì cho đội Thanh Dương, giải Ba cho 2 đội Thanh Hưng, Thanh Hòa và nhiều giải khuyến khích. Những sản phẩm tham gia cuộc thi đã được trao tặng cho các trường mầm non còn nhiều khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.